27/12/2019 15:46 GMT+7

TP.HCM: Kỷ luật hai tổ chức Đảng và 5 đảng viên liên quan vụ tham ô 7 tỉ đồng tại quận 6

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Có 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên của Q.6 đã bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên để xảy ra vụ việc tham ô tiền Quỹ xóa đói giảm nghèo tại P.11 (Q.6), dẫn đến 4 cán bộ bị xử lý trách nhiệm hình sự.

TP.HCM: Kỷ luật hai tổ chức Đảng và 5 đảng viên liên quan vụ tham ô 7 tỉ đồng tại quận 6 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (UBKT) TP.HCM vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với đảng viên Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 (Q.6), nguyên là bí thư chi bộ, trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.6.

Đồng thời, theo yêu cầu của UBKT Thành ủy,  Ban Thường vụ Quận ủy và UBKT Quận ủy Q.6 thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Cụ thể:

Kỷ luật cảnh cáo với Đảng ủy P.11, Q.6 nhiệm kỳ 2010 - 2015 và khiển trách Đảng ủy P.11, Q.6 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kỷ luật mức cảnh cáo đối với chi bộ Phòng LĐ-TB&XH Q.6 các nhiệm kỳ 2010 - 2012, nhiệm kỳ 2012 - 2015 và nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Về đảng viên, kỷ luật cách chức chi ủy viên đối với đảng viên Hồng Diễm Kiều, phó Trưởng BQL chợ Bình Tiên, nguyên phó trưởng phòng LĐ-TB&XH Q.6, Phó ban chuyên trách Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận (giai đoạn 2012 - 2015). 

Kỷ luật mức cảnh cáo đối với đảng viên Nguyễn Ngọc Trung, phó chánh Văn phòng HĐND -UBND Q.6, nguyên phó bí thư, chủ tịch UBND P.11 (giai đoạn 2012 - 2015). Kỷ luật mức khiển trách với đảng viên Phùng Văn Phú, phó trưởng Ban Dân vận quận ủy, nguyên bí thư chi bộ, trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q.6 (giai đoạn 2014 - 2015) và đảng viên Dư Ngọc Thùy - phó giám đốc BQL Công viên Q.6, nguyên chủ nhiệm UBKT Đảng ủy P.11 (giai đoạn 2012 - 2015).

Đây là kết quả xử lý của UBKT Thành ủy với các đảng viên là lãnh đạo Q.6 trong việc thiếu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, kiểm tra cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ Phòng LĐ-TB&XH để xảy ra vụ việc tham ô tiền Quỹ xóa đói giảm nghèo tại P.11, Q.6, dẫn đến 4 cán bộ bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, từ tháng 10-2012 đến tháng 11-2015, lợi dụng vị trí cán bộ chuyên trách giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và là thành viên, kiêm kế toán ban giảm hộ nghèo, tăng hộ khá (ban giảm nghèo) P.11, Q.6, Quách Vân Loan đã lập 267 hồ sơ khống vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời thu hồi vốn vay quỹ xóa đói giảm nghèo nhưng không nộp vào tài khoản ban chỉ đạo giảm hộ nghèo Q.6 mà chiếm đoạt tổng số tiền gần 7,4 tỉ đồng để sử dụng cá nhân. 

Chiều 30-5-2019, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 20 năm tù đối với Loan về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo khác gồm Trần Ngọc Tân (nguyên phó chủ tịch UBND P.11), Nguyễn Thị Thanh Lan (nguyên phó chủ tịch UBND P.11) và Phùng Thị Lộc (nguyên thủ quỹ Ban xóa đói, giảm nghèo của P.11)  nhận 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai cán bộ phòng giáo dục huyện vùng cao tham ô hơn 26 tỉ đồng Hai cán bộ phòng giáo dục huyện vùng cao tham ô hơn 26 tỉ đồng

TTO - Hai cán bộ Phòng GD-ĐT Sìn Hồ là Nguyễn Thị Minh Liễu (kế toán trưởng) và Trần Thị Huệ (thủ quỹ) đã rút 26,5 tỉ đồng - phần lớn là tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người, để tiêu xài cá nhân và không có khả năng chi trả.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên