Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
TP.HCM hôm nay mưa lớn, Biển Đông khả năng thêm 2 cơn bão
TTO - Do ảnh hưởng xa của siêu bão Goni, Nam Bộ và TP.HCM hôm nay 1-11 có mưa lớn vào chiều tối. Trong khi đó một cơn bão khác đang hướng về phía Philippines và có thể đi vào Biển Đông thành bão số 11.

Sau trận mưa lớn chiều tối qua 31-10, TP.HCM tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng xa từ siêu bão Goni - Ảnh: CHÂU TUẤN
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định đầu tháng 11, Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nam Biển Đông, nối với bão hoạt động tại Philippines và gió Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, gây mưa diện rộng.
Theo số liệu đo được, cơn mưa chiều tối 31-10 tại Thủ Đức đạt 61mm, Bình Chánh 51mm, khu vực trung tâm TP.HCM đạt 60-70mm. Cùng với đó mực nước triều đạt 1,5m tuy không cao nhưng làm chậm quá trình thoát nước gây ngập nhiều nơi.
Khu vực phía Tây thành phố có dông lốc, gió xoáy mạnh cũng khiến hàng loạt cây xanh bật gốc trên đường, ngã đè vào nhà dân.
Hiện nay rãnh áp thấp ở phía nam vắt qua phía nam mũi Cà Mau nối với hoàn lưu bão Goni trên khu vực miền Trung Philppines.
Rãnh áp thấp này đang có xu hướng nâng nhẹ trục lên phía bắc, Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía nam không khí lạnh kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp và với hội tụ gió có xu hướng hình thành trên khu vực nên thời tiết chuyển xấu đi.
Mưa có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ, trong đó có TP.HCM, tập trung về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Từ ngày 2 đến 3-11 và từ ngày 6 đến 7-11, không khí lạnh được tăng cường trở lại, sau đó suy yếu dần.
Siêu bão Goni yếu đi khi vào Biển Đông
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 1h ngày 1-11, siêu bão Goni cách miền trung Philippines khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/h), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu.
Đến rạng sáng 2-11, bão trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/h), giật cấp 15.
Trong những ngày tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông thành cơn bão số 10.
Đến rạng sáng 3-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.
Mô hình Tropical Storm Rick của Anh nhận định siêu bão Goni được đánh giá hiếm có, mắt bão tròn dễ dàng nhìn thấy qua các ảnh mây vệ tinh sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines ngày 1-11 với sức tàn phá khủng khiếp.
Còn Cục khí tượng Nhật Bản cho rằng khi quét vào Philippines, bão có thể đạt cấp 17 với sức gió gần tâm bão đạt khoảng 212km/h. Sau khi băng qua đất liền Philippines, siêu bão Goni bắt đầu hạ xuống cấp 10, sức gió mạnh nhất gần tâm bão vào ngày 2-11 đạt khoảng 92km/h.
Những ngày sau đó, bão tiếp tục giảm cấp và di chuyển vào miền Trung nước ta với hướng di chuyển tương tự bão số 9 (Molave). Đến ngày 5-11, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền nước ta.
Cùng thời điểm, cơn bão Atsani ban đầu được dự báo sẽ lên khu vực biển phía Bắc bất ngờ đổi hướng di chuyển về Philippines, theo trang Tropical Storm Rick. Theo hướng di chuyển hiện tại, rất có thể đây là cơn bão số 11 vào Biển Đông sau siêu bão Goni.
-
TTO - Chiều tối nay 21-1, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 2 bệnh nhân COVID-19 mới, cả 2 đều từ Mỹ về nước cách đây hơn 20 ngày nhưng đến nay mới phát hiện mắc bệnh.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở ngâm thịt ốc bươu với hóa chất công nghiệp, sau đó cung cấp cho một số chợ và tiệm ăn.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận