13/03/2025 15:15 GMT+7

TP.HCM giải ngân bồi thường năm 2024 trên 98% nhưng quận huyện mới chi được hơn 20%

Dù giải ngân vốn bồi thường của TP.HCM năm 2024 đạt 34.529 tỉ đồng (98,44%) nhưng việc chi trả bồi thường chậm, thấp, chỉ đạt 7.069 tỉ đồng, có quận chưa chi đồng nào.

Năm 2024 TP.HCM giải ngân đầu tư công hơn 98%, chi bồi thường chỉ đạt 1/5 - Ảnh 1.

Dự án vành đai 2 dài 2,7km, qua TP Thủ Đức đình trệ từ năm 2020 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM kết quả kiểm tra tiến độ chi trả vốn bồi thường và tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án năm 2024 và công tác giải ngân vốn bồi thường các dự án năm 2025 của các quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31-1-2025 tổng số tiền vốn bồi thường đã giải ngân cho 161 dự án trên 17 quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 34.529 tỉ đồng, đạt 98,44%.

Trong 17 địa phương trên, có quận 11 và quận Bình Thạnh đạt tỉ lệ giải ngân là 100%. Nhiều địa phương có tỉ lệ giải ngân cao trên 98% gồm: quận 8, quận Gò Vấp, quận 10, huyện Nhà Bè, quận Bình Tân, huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn.

Đáng lưu ý, tuy tỉ lệ giải ngân cao nhưng thực tế chi trả vốn bồi thường các dự án năm 2024 ở nhiều địa phương còn chậm. Cụ thể, tính đến ngày 26-2-2025, tổng số tiền đã chi trả đạt 7.069 tỉ đồng, chiếm 20,47% tổng kế hoạch. Đặc biệt tỉ lệ chi trả vốn tại một số địa phương rất thấp như: quận 3 (0,00%, chưa thực hiện chi trả), huyện Cần Giờ (1,78%), quận 8 (2,84%) quận 4 (3,41%), quận Bình Thạnh (7,06%).

Tương ứng với tỉ lệ chi trả bồi thường thấp, chậm thì tỉ lệ bàn giao mặt bằng các dự án tại nhiều quận, huyện năm 2024 dưới 50% như: quận 3 (0,00%), quận 11 (0,00%), quận 7 (5,30%), quận 8 (6,08%), quận 10 (14,62%)...

Trong khi tại cuộc họp ngày 21-1-2025 chủ tịch UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ cho chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương chỉ đạo Ban bồi thường hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30-5-2025 đối với các dự án đã giải ngân vốn bồi thường năm 2024 và trước ngày 30-9-2025 đối với các dự án được bố trí vốn bồi thường năm 2025.

Nguyên nhân được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ra là một số địa phương chưa phát huy hết vai trò của các tổ công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân bị ảnh hưởng bởi dự án; chưa có kế hoạch vận động của từng dự án.

Bên cạnh đó là nguyên nhân từ việc điều chỉnh quy hoạch còn chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án như tại dự án khu dân cư Cát Lái (thành phố Thủ Đức), dự án xây dựng mới Cầu Bưng (quận Tân Phú).

Đồng thời công tác bố trí tái định cư (giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội, giá bán nhà tái định cư...) tại một số địa phương cũng chưa được giải quyết xong.

Ngoài ra vẫn còn tình trạng dự án thực hiện kéo dài nhiều năm như dự án 2 tuyến giao thông kết nối Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (quận Tân Phú). Năm 2022 dự án đã hoàn tất giải ngân vốn bồi thường, tuy nhiên đến nay UBND quận Tân Phú vẫn chưa hoàn tất chi trả vốn bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị một số giải pháp để tăng tỉ lệ chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng tại các dự án.

Năm 2024 TP.HCM giải ngân đầu tư công hơn 98%, chi bồi thường chỉ đạt 1/5 - Ảnh 2.TP.HCM nỗ lực bứt tốc, đã giải ngân trên 63%

Trong 17 ngày, TP.HCM đã giải ngân thêm hơn 30% số vốn đầu tư công, nâng tỉ lệ từ 33% lên hơn 63%, đúng như bí thư Thành ủy TP.HCM từng nói 'chỉ tiêu 80% ló dạng rất rõ'.





Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên