14/10/2021 11:22 GMT+7

TP.HCM duy trì 'biệt đội taxi cấp cứu' đến hết năm 2021

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Tiếp tục duy trì các trạm cấp cứu dã chiến, các lực lượng hỗ trợ, bổ sung trạm cấp cứu vệ tinh và duy trì 'biệt đội taxi cấp cứu'… là những giải pháp vừa được Trung tâm cấp cứu 115 báo cáo Sở Y tế TP.HCM trong kế hoạch đến hết năm 2021.

TP.HCM duy trì biệt đội taxi cấp cứu đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên đội taxi cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện trên xe taxi Mai Linh - Ảnh: Q.NG.

Theo đánh giá của Trung tâm cấp cứu 115, từ đầu tháng 9-2021, nhất là giai đoạn sau 15-9 đến nay, các chỉ số chuyên môn cấp cứu có giảm nhưng số liệu ghi nhận được cho thấy vẫn còn cao hơn nhiều so với thời gian trước đợt dịch COVID-19 lần thứ 4.

Cụ thể số cuộc gọi trung bình ngày vào tổng đài cấp cứu 115 trước tháng 6 là 1.000 - 1.200 cuộc; tháng 6 đến tháng 8 là 4.000 - 6.000 cuộc và từ tháng 9 đến nay là 1.400 cuộc. 

Tương tự, số cuộc gọi cấp cứu trước tháng 6 là 100-120 cuộc; tháng 6 đến tháng 8 là 1.500-2.000 cuộc và từ tháng 9 đến nay là 250 cuộc.  

Tuy nhiên, Trung tâm cấp cứu 115 cho rằng khi TP bước vào giai đoạn từng bước kiểm soát dịch bệnh, tái hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn lực hỗ trợ cấp cứu đang giảm dần (rút xe cứu thương; sinh viên, tình nguyện viên trở về học tập, lao động).

Bên cạnh đó có một số đơn vị gửi công văn thu hồi mặt bằng như trường hợp của Nhà thi đấu Phú Thọ, Công viên phần mềm Quang Trung, Trường cao đẳng FPT...

Để duy trì đầy đủ các chức năng, đồng thời đầu tư phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện bền vững, đủ sức hoạt động hiệu quả nếu TP tái bùng phát dịch bệnh, Trung tâm cấp cứu 115 kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, Sở Y tế TP nghiên cứu tham mưu bố trí cơ sở hạ tầng sẵn có cho các trạm cấp cứu 115 dã chiến hoạt động.

Chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông có phương án duy trì tổng đài 115 tại khu Công viên phần mềm Quang Trung, hoàn chỉnh chương trình phần mềm tiếp nhận và điều phối cấp cứu 115.

Chỉ đạo Sở văn hóa - thể thao TP, UBND quận 11 cho đơn vị được sử dụng một phần Nhà thi đấu Phú Thọ đến hết 31-12 và quy hoạch một phần sân đỗ xe cứu thương cho thời gian tiếp theo.

Ngoài ra, kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục duy trì hỗ trợ 30 xe cứu thương, nhân viên quân y và lái xe đến hết 31-12-2021. 

Tương tự, các Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tiếp tục duy trì lái xe cứu thương, nhân viên trực tổng đài và đặc biệt duy trì "biệt đội taxi cấp cứu" đến 31-12-2021.

Trong đó riêng Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh nghiên cứu giải pháp khả thi triển khai hệ thống dịch vụ vận chuyển cấp cứu người bệnh (nhẹ, không cần cấp cứu), nhằm giảm tải hệ thống cấp cứu ngoại viện để tháng 11-2021 trình UBND TP và Sở Y tế TP xem xét chuyển đổi.

Theo Trung tâm cấp cứu 115, từ ngày 28-7, mô hình taxi cấp cứu chuyển bệnh đã được triển khai phối hợp giữa đơn vị và Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng lực lượng Thành đoàn TP.HCM.

Hình thức này góp phần đáp ứng chuyển viện cấp cứu kịp thời người bệnh COVID-19 chuyển nặng cần hỗ trợ oxy trong giai đoạn chờ TP bổ sung, tăng cường xe cứu thương cho lực lượng cấp cứu ngoại viện.

Hiện tại mô hình mới chỉ đáp ứng được 100/200 xe taxi, với 200/400 nhân sự so với kế hoạch dự kiến ban đầu, tần suất vận chuyển 200 - 300 ca bệnh/ngày.

'Biệt đội' taxi cấp cứu

TTO - Có một đội hình phần lớn là sinh viên tình nguyện Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn âm thầm đồng hành cùng bệnh nhân F0 chuyển nặng trên các chuyến taxi cấp cứu suốt cả tháng qua.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên