18/03/2026 11:06 GMT+7

TP.HCM dự kiến sáp nhập nhiều trường, hình thành các cơ sở đào tạo quy mô lớn

TP.HCM dự kiến sáp nhập hàng loạt trường đại học, cao đẳng, trung cấp và cơ sở giáo dục thường xuyên giai đoạn 2026-2030 hướng tới mô hình đào tạo tinh gọn, hiện đại hơn.

TP.HCM dự kiến sáp nhập nhiều trường, hình thành các cơ sở đào tạo quy mô lớn - Ảnh 1.

TP.HCM dự kiến giữ nguyên hai trường đại học gồm Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Thủ Dầu Một - Ảnh: TRẦN HUỲNH

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, với nhiều thay đổi đáng chú ý theo hướng sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đào tạo.

Giữ nguyên 2 trường đại học, sáp nhập 13 trường cao đẳng

Theo dự thảo đề án, TP.HCM dự kiến giữ nguyên hai trường đại học gồm Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Thủ Dầu Một. Trong khi đó, Trường đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại theo hướng sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ở khối giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng và trung cấp), sáu trường cao đẳng được giữ nguyên do đáp ứng tốt các tiêu chí về chất lượng, cơ sở vật chất và định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp thông qua các hình thức sáp nhập, hợp nhất. Nguyên tắc chung là gom các đơn vị cùng lĩnh vực đào tạo, có quy mô nhỏ hoặc tuyển sinh thấp để hình thành các trường quy mô lớn hơn, tránh dàn trải nguồn lực.

1. Tổ chức lại Trường cao đẳng Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu vào Trường cao đẳng Y tế Bình Dương thành Trường cao đẳng Y tế TP.HCM.

2. Tổ chức lại Trường cao đẳng nghề TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường trung cấp nghề Quang Trung vào Trường cao đẳng nghề TP.HCM.

3. Tổ chức lại Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường cao đẳng Kinh tế TP.HCM.

4. Tổ chức lại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM thành Trường cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

5. Tổ chức lại Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

6. Tổ chức lại Trường cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và Trường trung cấp nghề Củ Chi vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

7. Tổ chức lại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM.

8. Tổ chức lại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM vào Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

9. Tổ chức lại Trường cao đẳng Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường cao đẳng Giao thông vận tải thành Trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM.

10. Tổ chức lại Trường cao đẳng Thủ Thiêm - TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường cao đẳng Thủ Thiêm - TP.HCM thành Trường cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

11. Tổ chức lại Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM.

12. Hợp nhất Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM, Trường trung cấp Nông Lâm nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Không sắp xếp hai trường do doanh nghiệp quản lý: Trường trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường trung cấp Suleco.

Ưu tiên ngành mũi nhọn, tránh đầu tư dàn trải

Theo UBND TP.HCM, việc sắp xếp phải đảm bảo các cơ sở sau tổ chức lại có đủ điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất và tập trung vào các ngành đào tạo trọng điểm.

Đồng thời thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn các ngành nghề truyền thống, đặc thù, tránh làm mất đi bản sắc đào tạo lâu đời của từng đơn vị.

Đối với các trường sau khi tổ chức lại vẫn chưa đảm bảo diện tích theo quy định, sau sắp xếp, UBND TP.HCM xem xét bổ sung cơ sở nhà đất để đảm bảo điều kiện về diện tích hoạt động cho các trường theo quy định.

Các trường không đáp ứng tiêu chí về tự chủ tài chính, quy mô hoặc ngành nghề đặc thù sẽ thuộc diện tổ chức lại.

Hình thành mô hình trường trung học nghề

Việc hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Dự kiến phương án sắp xếp, tổ chức lại: chuyển đổi và sắp xếp 41 đơn vị thành 37 đơn vị - dự kiến thành trường trung học nghề tương đương cấp THPT (giảm 4 đơn vị, gồm: 3 trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 1 đơn vị là Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố) thực hiện theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều trung tâm sẽ được hợp nhất theo khu vực phường, xã. Một số đơn vị được chuyển đổi nguyên trạng. Một số trung tâm đặc thù sẽ điều chỉnh chức năng hoạt động. Việc chuyển đổi này sẽ thực hiện theo lộ trình, sau khi Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực.

Theo UBND TP.HCM, việc tái cấu trúc hệ thống giáo dục nhằm giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, tăng hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, quy trình và thời điểm triển khai, để đảm bảo đề án được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp với năm học 2026-2027.

TP.HCM dự kiến sáp nhập nhiều trường, hình thành các cơ sở đào tạo quy mô lớn - Ảnh 3.Tháng 11 có phương án sắp xếp, sáp nhập các trường cao đẳng, trường nghề

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, việc tái cấu trúc, sắp xếp chỉ nhằm vào những trường cao đẳng yếu, nhỏ, không tuyển sinh được, khó tồn tại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất