
Trẻ mầm non TP.HCM trong hoạt động chào Tết cổ truyền - Ảnh: MỸ DUNG
Trong bài viết "Học sinh TP.HCM dự kiến được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 hai tuần", Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Hồ Tấn Minh cho biết TP.HCM dự kiến sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 9 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng chạp đến hết mùng 6 Tết).
Sau thông tin này, Tuổi Trẻ Online đã nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc về thời gian nghỉ Tết của học sinh.
Mong được nghỉ Tết 3 tuần, 1 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết
Với nhiều người dân TP.HCM, dịp Tết là khoảng thời gian cả cha mẹ và con cái về quê đón Tết, đoàn viên cùng ông bà, anh em, họ hàng.
Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng: Lịch dự kiến cho học sinh nghỉ Tết đến hết ngày mùng 6 Tết của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ khiến gia đình họ rất cập rập, khó chủ động việc đi lại, có thể tạo thêm áp lực tàu xe cho ngành giao thông.
"Nghỉ tới mùng 6 Tết, những người ở xa lại phải khăn gói trở lại từ mùng 4 hoặc mùng 5 thì sớm quá, còn tạo áp lực lên ngành vận chuyển vì quá tải cho những ngày cao điểm này", bạn đọc tên Trọng nêu ý kiến.
Bạn đọc Phúc Anh cũng cho rằng với các địa phương có người dân nhập cư nhiều như TP.HCM, Hà Nội... nên cho học sinh nghỉ nhiều hơn (2 tuần hoặc hơn) để các em được về quê nhiều hơn, vì mỗi lần về là một lần khó.
Tương tự, bạn đọc Trần Quang Dinh đề xuất: TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 12 đến 25-2-2026 (tức 25 tháng chạp đến hết mùng 9 tháng giêng).
Mong muốn học sinh được nghỉ Tết với tổng thời gian là 3 tuần, bạn đọc Đức Hùng cho rằng thời gian nghỉ này vừa thoải mái cho học sinh, vừa đỡ cập rập cho các gia đình, người lao động. "Mong các em học sinh được nghỉ 1 tuần trước Tết và 2 tuần sau Tết", bạn đọc Đức Hùng đề xuất.
"Đối với các thành phố như TP.HCM, Hà Nội nên cho học sinh nghỉ trước Tết âm lịch một tuần - làm chẵn tuần. Ví dụ 25 tháng chạp mà trúng ngày thứ Ba, thì cho học sinh nghỉ từ 21 tháng chạp (thứ Sáu của tuần kế trước).
Qua Tết thì nghỉ cho đủ 2 tuần từ mùng 1, tức là khoảng 13 - 14 tháng giêng âm lịch là vào học lại. Như vậy tổng thời gian nghỉ Tết là 3 tuần đủ, sẽ bớt cập rập cho người lao động hơn", bạn đọc Đức Hùng phân tích.
Nhiều phụ huynh cho rằng thời gian nghỉ Tết của học sinh rất quan trọng với gia đình và văn hóa của người Việt. Mặt khác, ngành giáo dục có thể điều chỉnh thời gian nghỉ Tết dài thêm và nghỉ hè ngắn lại.
Công bố sớm để người dân chuẩn bị vé tàu xe
Lịch nghỉ Tết của học sinh TP.HCM không chỉ ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh, việc chuẩn bị cho chuyến về quê nhiều nhất năm, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều người dân TP.HCM. Vì vậy rất nhiều người mong rằng UBND TP.HCM sẽ sớm công bố lịch này.
"Mong UBND TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo quyết nhanh để người dân còn có kế hoạch đặt mua vé Tết. Máy bay thì đã bán đợt 1, đường sắt thì đang nhận đăng ký mua vé tàu tập thể, vé cá nhân thì cũng chuẩn bị bán.
Sau khi mua vé xong mà sở mới công bố lịch nghỉ Tết chính thức thì coi như không, mua vé rồi mà muốn thay đổi thì mất thêm khoản phí lớn, trong khi vé Tết luôn cao ngất ngưỡng", bạn đọc NAD bày tỏ.
Nhiều bạn đọc khác cũng có ý kiến tương tự. Bạn đọc tên Thanh mong TP.HCM "cần ban hành sớm để phụ huynh còn mua vé, chuẩn bị nghỉ phép, vì Tết là những ngày đoàn tụ trong năm của những gia đình xa quê hàng ngàn cây số".
Đừng để năm nào phụ huynh cũng thấp thỏm thời gian nghỉ Tết
Nhiều bạn đọc khác cho rằng đối với một đô thị lớn như TP.HCM, cần có quy định về thời gian nghỉ Tết cho học sinh hằng năm và giữ nguyên nhiều năm tiếp theo, tránh trường hợp cứ để năm nào người dân cũng thấp thỏm về thời gian nghỉ Tết của học sinh. Để tăng thời gian nghỉ Tết của học sinh, TP.HCM có thể giảm thời gian nghỉ hè lại.
"Tờ lịch đã in sẵn thì cứ chốt năm nào cũng bao ngày nhiêu nghỉ, bao nhiêu ngày đi học lại, ngày đi học rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật thì bắt đầu thứ Hai tuần kế tiếp... để phụ huynh còn đặt vé xe vé tàu", một bạn đọc nêu ý kiến.
Trong khi đó một phụ huynh khác cho rằng: "Chốt luôn năm nào cũng vậy cho nhanh, đỡ mất thời gian và không phải trình nhiều, trừ trường hợp bất khả kháng như dịch COVID -19, không nhất thiết năm nào cũng phải có tờ trình.
Siêu đô thị như TP.HCM thì cứ chốt 25 tháng chạp nghỉ, 11 tháng giêng đi học lại. Giữ nguyên lịch như vậy cho nhiều năm tiếp theo".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận