29/12/2023 13:26 GMT+7

TP.HCM đồng loạt tăng tốc 5 dự án giao thông trọng điểm trong năm 2024

Sáng 29-12, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tham dự lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM.

Lãnh đạo các đơn vị cùng bấm nút, phát động tăng tốc đưa hàng loạt dự án trọng điểm về đích năm 2024 - Ảnh: THU DUNG

Lãnh đạo các đơn vị cùng bấm nút, phát động tăng tốc đưa hàng loạt dự án trọng điểm về đích năm 2024 - Ảnh: THU DUNG

Buổi lễ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cùng Sở Giao thông vận tải TP.HCM, các đơn vị tổ chức thu hút sự quan tâm từ đông đảo người dân.

Tăng tốc, về đích kịp tiến độ

Theo đó, các đơn vị sẽ đồng loạt tăng tốc, thi công xuyên Tết… hoàn thành nhiều hạng mục nút giao An Phú (TP Thủ Đức), đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình)… trong năm 2024.

Tại buổi lễ, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban Giao thông - cho biết từ ngày 1-1-2024, 5 dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM bước sang một giai đoạn mới thi công đồng bộ tất cả các gói thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thi công để sớm hoàn thành các công trình phục vụ người dân TP.HCM trong các năm 2024, 2025, 2026.

5 dự án này gồm: Dự án thành phần 1 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc), xây dựng nút giao thông An Phú, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50, dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa.

Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị bước vào thi đua 365 ngày thi công dự án trọng điểm năm 2024 - Ảnh: THU DUNG

Nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị bước vào thi đua 365 ngày thi công dự án trọng điểm năm 2024 - Ảnh: THU DUNG

Thời gian tới, Ban Giao thông yêu cầu các nhà thầu đảm bảo thi công xuyên Tết, tăng tốc đưa 5 dự án nói trên về đích đúng tiến độ đề ra. Quá trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất các tác động đến đời sống, sinh hoạt, đi lại của người dân trong vùng dự án.

Các đơn vị đặt mục tiêu giải ngân trên 95% lượng vốn được giao, có mốc tiến độ hoàn thành cụ thể cho từng dự án trong năm 2024. 

Cụ thể, dự án thành phần 1 vành đai 3 TP.HCM (bao gồm kênh Thầy Thuốc) sẽ hoàn tất thủ tục chuẩn bị thi công 6 gói xây lắp giai đoạn 2 để chính thức thi công từ tháng 2-2024, đồng bộ với 4 gói thầu xây lắp giai đoạn 1. Bên cạnh đó giải quyết cơ bản về cát đắp nền, kết cấu phần dưới các cầu tuyến chính.

Cùng với đó là hoàn thành tất cả các công tác liên quan, phối hợp đồng bộ với các địa phương Đồng Nai, Bình Dương, Long An để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần cao tốc vào cuối năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.

“Các đơn vị tập trung để đưa nút giao An Phú hoàn thành vào 30-4-2025, quốc lộ 50 vào 31-12-2025, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vào cuối tháng 12-2024”, lãnh đạo Ban Giao thông chốt mục tiêu.

Nỗ lực giải ngân trên 50% 6 tháng đầu năm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường - phó chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm nói trên rất quan trọng. Bên cạnh đó còn hàng loạt dự án khác cũng phải chú trọng như xây cầu Nam Lý, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, dự án thành phần nút giao Mỹ Thủy…

Ông Cường chỉ đạo đối với 5 công trình nói trên phải đảm bảo đầy đủ mặt bằng, bố trí vốn, nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng. Riêng năm 2024, số vốn đầu tư công của TP.HCM khoảng 80.000 tỉ đủ bố trí cho các công trình quan trọng trên địa bàn TP.

Ông Bùi Xuân Cường - phó chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: THU DUNG

Ông Bùi Xuân Cường - phó chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: THU DUNG

Trong năm 2024, các đơn vị phải tập trung dồn sức triển khai và hoàn thành hai công trình là đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ kết nối giao thông, phục vụ người dân. 

Song song đó cũng phải xong một số hạng mục độc lập thuộc dự án quốc lộ 50, nút giao An Phú, triển khai đồng loạt 6 gói thầu xây lắp còn lại của vành đai 3.

“Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện các dự án ở TP.HCM bắt đầu hiệu quả. Điển hình là trong năm 2023, chúng ta đưa 37 công trình vào giám sát, có các hội nghị như giải ngân đầu tư công… Điều này giúp làm rõ vai trò, trách nhiệm… đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhiều địa phương, TP Thủ Đức.

Nhiều dự án trước nay gặp khó khâu giải phóng mặt bằng như cầu Nam Lý, Tăng Long… đã làm được. Đặc biệt vành đai 3 giải tỏa thần tốc 97%, còn lại tiếp tục trong thời gian tới. Như vậy hai vấn đề lớn là vốn và mặt bằng đã từng bước được giải quyết”, ông Cường nói.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị bước vào đợt thi đua 365 ngày năm 2024. Ngay từ những tháng đầu năm, toàn TP.HCM bắt tay vào triển khai, nỗ lực bứt phá. Các đơn vị đặt mục tiêu 6 tháng năm 2024 đạt hơn 50% tỉ lệ giải ngân.

Năm 2024, 38 công trình giao thông khác cũng thành hình

Bên cạnh 5 công trình giao thông trọng điểm nêu trên, trong năm 2024, Ban Giao thông cũng sẽ phấn đấu hoàn thành đưa vào phục vụ người dân thành phố 38 công trình, dự án, tiêu biểu. Trong đó có dự án cầu Nam Lý (thay thế đập Rạch Chiếc), cầu Rạch Đỉa, cầu Phước Long, nâng cấp, mở rộng đường Tên Lửa, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý…

Ban sẽ cùng với các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục thi công hoàn thành các nội dung giao ước thi đua và các mục tiêu phấn đấu của năm 2024 như đã nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cố gắng chủ động đôn đốc, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho các tổ công tác, sở ngành và UBND TP.HCM.

TP.HCM cần 231.000 tỉ đồng làm 59 dự án giao thông huyết mạchTP.HCM cần 231.000 tỉ đồng làm 59 dự án giao thông huyết mạch

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM về việc ban hành kế hoạch đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm, chiến lược ngành giao thông vận tải tập trung thực hiện giai đoạn 2024-2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên