22/12/2021 08:20 GMT+7

TP.HCM: Đón năm mới, an toàn là hàng đầu

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới 2022 vừa được UBND TP ban hành.

TP.HCM: Đón năm mới, an toàn là hàng đầu - Ảnh 1.

Cả nhà cùng đi đón giao thừa 31-12-2020 tại khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo kế hoạch của UBND TP, ngoài chương trình countdown ở trung tâm TP, các địa phương như quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ vào đêm 31-12-2021 và 1-1-2022 sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới. 

Bên cạnh đó, TP cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới 2022 như Giải marathon TP.HCM lần IX năm 2022 tại quận 7, Giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới 2022 trên tuyến đường Mai Chí Thọ…

Bà Mai cho biết ngày 23-12, TP sẽ có thông tin chính thức về các sự kiện chào đón năm mới 2022 được phép diễn ra. Tuy nhiên, tiêu chí an toàn cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu, các sự kiện nếu diễn ra sẽ bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất giữa Sở Y tế, Sở Văn hóa - thể thao và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. 

"Trước tiên người dân vẫn phải luôn đảm bảo tiêm đủ vắc xin và thực hiện quy tắc 5K, đó là những lá chắn phòng vệ cơ bản và thiết thực được Bộ Y tế khuyến cáo từ lâu" - bà Mai nói.

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng Trường đại học Y dược TP.HCM - cho rằng nên hạn chế tối đa những sự kiện tập trung đông người. Theo ông Dũng, nếu TP đã chủ trương tổ chức thì phải có những biện pháp phòng dịch chặt chẽ. 

"Chỉ nên tham gia sự kiện khi tiêm đủ 2 liều vắc xin, tuyệt đối đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, đó là yếu tố bắt buộc và quan trọng hàng đầu trong thực hiện 5K. Giữ khoảng cách thì khó với các sự kiện này, nên trong 5K thực hiện được việc nào thì nên tuân thủ" - ông Dũng khuyến cáo.

Hiện TP chưa có quyết định về việc bắn pháo hoa chào đón năm mới, tuy nhiên theo ông Dũng, thời điểm này không thích hợp để tổ chức. Ông cho rằng tình hình dịch ở TP cũng như các tỉnh thành vẫn còn căng thẳng và nguy cơ xuất hiện của biến chủng Omicron cũng rất đáng lo ngại. 

Ông Dũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ em tham gia xem pháo hoa và các sự kiện đông người vì nhiều trẻ vẫn chưa được tiêm vắc xin, nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Hai chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022

Chào mừng năm mới 2022, UBND TP.HCM đồng ý cho Sở Văn hóa - thể thao phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nhạc hội với chủ đề "Kết nối để ngời sáng" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ 22h ngày 31-12.

Điểm nhấn là sân khấu trung tâm với hình thức sân khấu 360 độ, khán giả theo dõi từ mọi hướng. Sân khấu thiết kế với hình ảnh ẩn dụ về đôi bàn tay đang nâng niu sự sống, niềm tin cho tương lai tươi sáng. Sân khấu 360 độ kết nối với 2 sân khấu còn lại mang ý nghĩa về sự đoàn kết, cùng cả nước vượt qua khó khăn, thắp sáng niềm tin.

Đêm nhạc do ông Tạ Quang Đông - thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - làm tổng đạo diễn, dự kiến có sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Khắc Việt, Anh Khoa, ban nhạc Bức Tường...

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức chương trình xây dựng 2 phương án để ứng phó gồm: tổ chức truyền hình trực tiếp không khán giả hoặc giới hạn khán giả nhưng đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, lễ hội ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 dự kiến tổ chức trực tuyến bằng công nghệ thực tế ảo mở rộng, kết nối 2 địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ và vịnh Hạ Long.

Chương trình được xây dựng nhằm truyền tải thông điệp về một tương lai tươi sáng hơn với sự tham gia của Đông Nhi, Wowy, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương... diễn ra từ 20h30 ngày 31-12 trên YouTube, Facebook và các nền tảng công nghệ số.

HOÀI PHƯƠNG

TP.HCM sẽ tổ chức lễ đón năm mới nếu dịch cấp 1, 2 TP.HCM sẽ tổ chức lễ đón năm mới nếu dịch cấp 1, 2

TTO - Nếu dịch bệnh giữ ở mức cấp 1 và cấp 2, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2022 vào đêm 31-12 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn.

CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên