15/11/2020 18:07 GMT+7

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
CHÂU TUẤN - LÊ PHAN

TTO - Chiều 15-11, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt triều cường giữa tháng 11. Các cơ quan khí tượng dự báo đây là đợt triều cường cao nhất trong năm nay, đỉnh triều có thể vượt 1,7m.

Triều cường dâng cao, ngập nặng tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7) chiều 15-11 - Video: CHÂU TUẤN

Theo số liệu Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều ngày 15-11 tại trạm Nhà Bè đạt 1,65m vào 16h, còn tại trạm Phú An cũng đạt mức trên nhưng triều xuất hiện trễ hơn vào 17h.

Mức triều này vượt báo động III (mức cảnh báo cao nhất tại TP.HCM tương đương 1,6m) khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Khu vực ngập nặng tại Q.2 gồm đường Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng, cứ mỗi đợt triều cường cơ quan chức năng phải bố trí máy bơm để bơm nước từ hệ thống cống ra sông giúp tăng khả năng thoát nước.

Rút kinh nghiệm các đợt triều trước, người dân tại khu vực đường Mễ Cốc (Q.8) cũng chuẩn bị các phương án chắn nước vào nhà. Người dân tại đây bày tỏ lo lắng khi dự án cải thiện vệ sinh môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2 đang thi công đã một số lần gặp sự cố gây ngập khu dân cư bên trong.

Trong khi đó, đường Trần Xuân Soạn (Q.7) bị ngập diện rộng, nước sông dâng cao tràn lên nhiều khu vực trũng khác nên mặt đường cũng phút chốc hóa thành sông. Có đoạn nước ngập sâu đến nửa mét.

Khi xe lớn chạy qua, nước tràn vào nhà làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân. Anh Trần Đình Vương (ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7) cho biết: "Nước ngập sâu, nhiều hộ kinh doanh như nhà tôi rơi vào tình trạng ế ẩm, nước tràn vào nhà gây hư hỏng đồ đạc, người dân đi tới đoạn ngập này đều ngán ngẩm, cố chạy qua thật nhanh".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết đợt triều tháng 11 là đợt triều cao nhất của năm nay.

Thông thường theo chu kỳ triều cường tại TP.HCM sẽ xuất hiện đỉnh vào tháng 10 hoặc 11. Hiện tại gió chướng đang hoạt động đồng thời sóng biển cũng mạnh sẽ đẩy nước từ các cửa sông vào sâu bên trong, khiến mức đỉnh triều có thể cao hơn so với dự báo.

Đỉnh triều trong tháng 11 dự báo rơi vào ngày mai (16-11) với mức triều dự báo đạt 1,7m tại trạm Phú An vào 18h và 1,71m tại trạm Nhà Bè vào 17h.

Những hình ảnh ghi nhận triều cường gây ngập tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7) chiều 15-11.

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 2.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn, buôn bán ế ẩm vì nước ngập nặng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 3.

Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 4.

Khoảng 16h nước đã ngập lênh láng tại tuyến đường này - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 5.

Người dân lội bộ ra giữa đường tránh đoạn ngập nặng - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 6.

Nước ngập quá nửa bánh khiến xe dễ chết máy - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM đón đợt triều cường cao nhất năm, đường phố ngập lênh láng - Ảnh 7.

Người dân vất vả đi qua hết đoạn ngập nặng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nam Bộ kết thúc mùa mưa, bắt đầu mùa triều cường cao Nam Bộ kết thúc mùa mưa, bắt đầu mùa triều cường cao

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thông tin trên.

CHÂU TUẤN - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên