15/11/2020 10:48 GMT+7

Nam Bộ kết thúc mùa mưa, bắt đầu mùa triều cường cao

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thông tin trên.

Nam Bộ kết thúc mùa mưa, bắt đầu mùa triều cường cao - Ảnh 1.

Những tháng cuối năm Nam Bộ, trong đó có TP.HCm đối mặt với những đợt triều cường cao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Quyết nhận định về thời tiết Nam Bộ thời điểm này bắt đầu kết thúc mùa mưa, thời tiết từ nay tới cuối năm bắt đầu ổn định, ôn hòa và nắng nhiều hơn.

Ngoài ra không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống có thể giúp Nam Bộ có những đợt nhiệt độ giảm, se lạnh. Tuy nhiên không khí lạnh (trường gió đông bắc) có thể làm mức triều cường tại Nam Bộ cao hơn do gió đẩy nước từ các cửa sông vào trong.

"Những tháng cuối năm Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng bắt đầu bước vào mùa triều cường, dự báo mùa triều cường năm nay sẽ ở mức cao", ông Quyết nói.

Cũng theo ông Quyết, hiện tại hiện tượng La Nina (pha gây mưa bão) vẫn còn đang duy trì đến đầu năm 2021 mới dịch dần qua pha trung tính.

Do đó từ nay đến cuối năm tình hình mưa bão vẫn còn duy trì, có thể có 1-2 cơn bão nữa nhưng tần suất xuất hiện sẽ giãn ra so với thời gian qua. Tuy nhiên thời tiết diễn biến phức tạp phải theo dõi thêm mỗi ngày chứ không thể chủ quan.

TP.HCM sắp đón đợt triều cường ‘khủng’ TP.HCM sắp đón đợt triều cường ‘khủng’

TTO - Mức triều đỉnh điểm trong đợt triều lần này tại TP.HCM đạt mức 1,76m tại trạm đo Nhà Bè sẽ xuất hiện vào chiều tối 16-11. Đây là mức triều khá “khủng”, tương đương đợt triều cường lịch sử 1,77m vào chiều 30-9-2019.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên