28/06/2021 22:17 GMT+7

TP.HCM: Điều động Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi vào Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Thường trực Thành ủy TP.HCM điều động thêm Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Phan Nguyễn Như Khuê và một phó chủ tịch HĐND vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM.

TP.HCM: Điều động Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi vào Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đến chiều 28-6, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp. Trong ảnh: người dân ở TP.HCM tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin được Trung tâm Báo chí TP.HCM nêu trong thông tin báo chí về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 28-6.

Theo đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất tăng cường điều động thêm Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và một phó chủ tịch HĐND vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.

Ngay trong ngày, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi cùng đại diện một số sở ngành của TP.HCM đã đến thăm, động viên các lực lượng tham gia phục vụ khu cách ly và bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Việc bổ sung Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi và 3 lãnh đạo khác vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP được thực hiện trong bối cảnh tình hình đợt dịch thứ 4 ở TP vẫn diễn biến phức tạp.

Tính từ 6h đến 18h ngày 28-6, Bộ Y tế công bố thêm 156 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM và tính từ 18h ngày 27-6 đến 18h ngày 28-6, TP ghi nhận 218 trường hợp nhiễm mới.

Hiện TP đang thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của UBND TP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng, dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm nguồn lây.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với Viện Pasteur TP, Viện Y tế công cộng dựa trên số liệu các ca bệnh, đánh giá các vùng dịch tễ để lập bản đồ dịch tễ các ổ dịch tại các địa bàn quận, huyện để có những đề xuất phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm cũng như quyết định khu vực nào cần phong tỏa, xét nghiệm tầm soát diện rộng hơn để ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh.

TP đã thành lập 1.000 đội lấy mẫu gồm 3.000 nhân viên y tế, 6.000 sinh viên y khoa (phân về quận, huyện là 600 đội, 400 đội còn lại sẵn sàng điều phối ở các ổ dịch mới phát sinh).

Đồng thời, huy động 4.000 thanh niên tình nguyện sau khi hoàn tất tiêm vắc xin trong việc nhập liệu thông tin các trường hợp xét nghiệm (cắm chốt đơn vị quận, huyện là 3.000; 1.000 sẵn sàng điều phối ở các ổ dịch mới phát sinh).

Tại cuộc họp về COVID-19, Bí thư Thành ủy lưu ý TP cân nhắc kỹ việc lấy ý kiến của phụ huynh học sinh đối với việc thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, xem xét quá trình tổ chức thi đảm bảo các khâu phòng chống dịch như thời điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp hoặc các cuộc huy động tiêm vắc xin.

Ông Phan Văn Mãi làm phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Ông Phan Văn Mãi làm phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

TTO - Bộ Chính trị phân công ông Phan Văn Mãi - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - làm phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.


TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên