31/10/2021 14:45 GMT+7

TP.HCM đã tiêm vắc xin cho 350.000 trẻ, còn 2-3 ngày nữa sẽ hoàn thành kế hoạch

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI

TTO - Sau 4 ngày TP.HCM triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay đã có hơn 350.000 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm. Nhiều quận, huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch.

TP.HCM đã tiêm vắc xin cho 350.000 trẻ, còn 2-3 ngày nữa sẽ hoàn thành kế hoạch - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin Pfizer cho học sinh tại Trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng 29-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 31-10, bà Phạm Thị Thanh Hiền - chủ tịch huyện Củ Chi - cho biết tính đến hết ngày 30-10, huyện đã có 26.983 trẻ được tiêm.

"Trong hôm nay huyện Củ Chi sẽ hoàn thành và kết thúc tiêm cho học sinh các trường, thứ hai sẽ tiêm trẻ 12-17 tuổi cộng đồng và dự kiến sẽ chỉ thực hiện một ngày duy nhất" - bà Hiền nói. Như vậy, huyện Củ Chi có thể sẽ kết thúc sớm hơn một ngày so với kế hoạch chung của TP.HCM.

Với khoảng 14.000 trẻ từ 12-17 tuổi trong kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt này, bà Nguyễn Thị Như Ý - chánh văn phòng UBND quận Phú Nhuận - cho hay trong 3 ngày (từ 28 đến 30-10), quận đã tiêm khoảng 8.000 em (đạt gần 60%).

Theo kế hoạch, trong hôm nay 31-10, quận tổ chức 6 điểm tiêm cho trẻ và 1 điểm tiêm cho người lao động ở các tỉnh, thành khác về làm việc. Trong 6 điểm tiêm cho trẻ có 1 điểm tổ chức tiêm cho trẻ không đi học vào chiều nay tại Trường THCS Hồ Văn Huê.

"Theo danh sách các trường, cơ bản chiều nay quận sẽ tiêm xong. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có một số phụ huynh không đưa trẻ đến điểm tiêm hoặc đăng ký cho trẻ tiêm tại địa phương cư trú. Hiện giáo viên chủ nhiệm các trường đang thống kê số học sinh này để tiêm vét trong một ngày sắp tới", bà Ý nói.

Còn tại TP Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Chức - giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức - cho biết hiện địa phương đang bước sang ngày thứ 4 tiêm vắc xin cho trẻ. Đối với khối THPT đã tổ chức tiêm xong trong hai ngày (28 và 29-10). Bắt đầu ngày 30-10 tiêm vắc xin cho học sinh khối THCS, dự kiến kết thúc vào ngày 1-11. TP Thủ Đức sẽ tổ chức tiêm vét trong hai ngày 2 và 3-11.

"TP Thủ Đức lên kế hoạch tổ chức tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 ngày và 2 ngày tiêm vét, dự kiến tiến độ hoàn thành theo kế hoạch chung của thành phố", ông Chức nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tổng số trẻ trong độ tuổi được tiêm tính đến hết ngày 30-10 là 352.001 trẻ.

Theo số liệu thống kê, TP.HCM có khoảng 780.000 trẻ 12-17 tuổi cần tiêm vắc xin. Theo kế hoạch tiêm, mũi 1 sẽ tiêm trong 5 ngày và tiêm vét trong 2 ngày. 

TP bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên diện rộng từ ngày 28-10 (quận 1 và huyện Củ Chi khởi động từ ngày 27-10).

Như vậy tính đến ngày 31-10, TP.HCM đã trải qua ngày thứ 4 tiêm vắc xin trên diện rộng. Với tiến độ tiêm những ngày gần đây duy trì khoảng hơn 130.000 trẻ từ 12-17 tuổi/ngày, dự kiến TP.HCM chỉ còn 2-3 ngày nữa sẽ hoàn thành chiến dịch.

TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ khuyết tật TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ khuyết tật

TTO - Xen lẫn những giọt nước mắt của cha mẹ, la hét, bỏ chạy, khóc lóc... là những biểu hiện nhân viên y tế thường phải đối diện khi tiêm vắc xin cho trẻ khuyết tật. Nhưng tất cả mọi người đều cố gắng để các em được tiêm.

THÙY DƯƠNG - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên