12/02/2020 12:19 GMT+7

TP.HCM công bố xếp hạng các bệnh viện, trung tâm y tế

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Sáng 12-2, Sở Y tế TP.HCM thông báo UBND TP đã công bố quyết định xếp hạng 58/59 bệnh viện và trung tâm thuộc ngành y tế TP. Năm nay có 4 đơn vị từ hạng II được xếp lên hạng I, 10 đơn vị từ hạng III xếp lên hạng II.

TP.HCM công bố xếp hạng các bệnh viện, trung tâm y tế - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) là 1 trong 28 bệnh viện và trung tâm được UBND TP xếp hạng I - Ảnh: XUÂN MAI

Trước đó, ngày 10-2, chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc xếp hạng các bệnh viện và trung tâm thuộc ngành y tế TP. Tổng cộng có 58/59 đơn vị được UBND TP quyết định xếp hạng trong đợt này.

Việc tổ chức đánh giá, xếp hạng các đơn vị được thực hiện 5 năm/lần. 

Trong đợt quyết định xếp hạng này, có 58/59 đơn vị được UBND TP quyết định xếp hạng, trong đó có 4 đơn vị từ hạng II được xếp lên hạng I, 10 đơn vị từ hạng III xếp lên hạng II.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết còn 1 bệnh viện chưa được xếp hạng đợt này là do còn đang hoàn chỉnh hồ sơ nên sẽ xếp hạng trong đợt tới.

Dưới đây là danh sách 58/59 bệnh viện và trung tâm đã được UBND TP ra quyết định xếp hạng trong năm 2020:

TP.HCM công bố xếp hạng các bệnh viện, trung tâm y tế - Ảnh 2.
TP.HCM công bố xếp hạng các bệnh viện, trung tâm y tế - Ảnh 3.
Dịch vụ y tế tốt nhất thế giới: Đài Loan đứng nhất, Việt Nam xếp hạng 66 Dịch vụ y tế tốt nhất thế giới: Đài Loan đứng nhất, Việt Nam xếp hạng 66

TTO - Tạp chí CEOWORLD (Mỹ) vừa công bố kết quả khảo sát hệ thống dịch vụ y tế đối với 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng. Thái Lan xếp thứ 6 và Việt Nam ở vị trí 66.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên