31/10/2025 12:16 GMT+7

TP.HCM còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Có 8 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 4 điểm không chuyển biến.

Sáng 31-10, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11-2025. 

Đọc tham luận tại phiên họp, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết hiện nay TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Sau khi triển khai các giải pháp, có 8 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 4 điểm không chuyển biến.

Theo ông Lâm, mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai nhưng một số điểm vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, tập trung tại các cửa ngõ, nút giao lớn, khu vực cảng.

Trước tình hình này, TP.HCM đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình trọng điểm như: nút giao An Phú, vành đai 2, vành đai 3, nút giao Mỹ Thủy, hoàn thành cầu Kỳ Hà 4… 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để sớm khởi công xây dựng các dự án trọng điểm như mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, xây dựng cầu vượt thép tại Ngã tư Bốn Xã… 

Bên cạnh đó là cải tạo kích thước hình học, mở rộng tầm nhìn, tăng cường giá long môn, sơn đường, biển báo, lắp đặt camera quan sát giao thông, đo tốc độ tự động và xử lý kịp thời tình trạng hư hỏng mặt đường, ngập nước, cây xanh che khuất tầm nhìn.

TP.HCM cũng thành lập các tổ công tác phối hợp xử lý ùn tắc giao thông theo một số tuyến, khu vực trọng điểm như khu vực trung tâm TP.HCM, tuyến Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - nút An Phú - cảng Cát Lái, tuyến cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu, quốc lộ 22, quốc lộ 51, đoạn nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Cộng Hòa, đường Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng, khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu…

TP.HCM cũng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông. Nghiên cứu mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối liên thông đa phương thức để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên các địa bàn mới sáp nhập, nhất là học sinh, sinh viên…

Về tiến độ phát triển nhà ở xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết trong 10 tháng đầu năm có 4 dự án hoàn thành với 2.639 căn, 13 dự án đang thi công xây dựng với 15.202 căn và 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 13.959 căn.

Như vậy năm 2025 TP.HCM dự kiến hoàn thành 9.896 căn, đạt 76% kế hoạch năm 2025. Cả giai đoạn 2021-2025, TP.HCM dự kiến hoàn thành 14.999 căn, đạt 83% kế hoạch 5 năm.

Về tiến độ chương trình di dời 6.500 căn nhà ven kênh rạch, trong giai đoạn 2021- 2025, TP.HCM đã ban hành kế hoạch thực hiện. Trong đó TP.HCM đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Đến nay TP.HCM đã bồi thường, di dời 4.454 căn.

Theo phương án bố trí vốn hiện nay và cam kết của các địa phương, đến hết năm 2025, dự kiến sẽ bồi thường, di dời được 5.860 căn. 

Trong đó trọng tâm triển khai thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ và dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi, quận 8 cũ; dự án nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi tại quận 8, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh cũ.  

Đề xuất 21 chính sách cho Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ

Cũng tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương - thông tin về đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ.

Khu FTZ Cái Mép Hạ tại phường Tân Phước và phường Tân Hải, quy mô khoảng 3.808ha, là khu tích hợp đa chức năng, có ranh giới địa lý và không gian xác định, được phân thành 3 khu chức năng với 8 phân khu có vị trí liền kề.

Theo ông Vũ, các cơ chế, chính sách đề xuất hình thành khu thương mại tự do đang được rà soát đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung nghị quyết 98, hiện đã được thông qua Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp.

Bộ Tài chính đang tiếp thu, lấy ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Theo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 98, đề xuất 21 chính sách thuộc 6 nhóm gồm chính sách về thẩm quyền và thủ tục thành lập, chính sách về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý, chính sách về đất đai, chính sách về thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư, chính sách về thuế và ưu đãi đầu tư, chính sách về cơ chế hải quan và logistics.

TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông  - Ảnh 2.Điều chỉnh giao thông ngã tư Thủ Đức để giảm ùn tắc, xung đột dòng xe

Các đơn vị thống nhất điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực ngã tư Thủ Đức để 'gỡ tắc' cho xe cộ đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất