14/10/2021 11:53 GMT+7

TP.HCM còn 2,5 triệu liều vắc xin đủ tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Hiện nay TP.HCM còn khoảng 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, dự trù tiêm đủ mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi còn lại của TP.HCM.

TP.HCM còn 2,5 triệu liều vắc xin đủ tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi - Ảnh 1.

Người dân tiêm vắc xin Pfizer tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng 26-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo tin từ Sở Y tế TP.HCM, hiện nay TP.HCM còn khoảng 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, dự trù tiêm đủ mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi còn lại của TP.HCM.

Trong 2,5 triệu liều vắc xin này, có khoảng 1 triệu liều đã được chuyển về các quận, huyện và TP Thủ Đức để tiêm cho người dân.

Tính đến 7h30 ngày 14-10, TP.HCM đã có 12.468.813 lượt người được tiêm vắc xin COVID-19, trong đó có 7.095.109 lượt người được tiêm mũi 1 và 5.373.704 người được tiêm mũi 2.

Hiện số người được tiêm mũi 1 đạt 98,4% và mũi 2 đạt 74,5%. Tuy nhiên số liệu tiêm vắc xin gần đây cho thấy số người đi tiêm vắc xin mỗi ngày có chiều hướng giảm.

Cụ thể, trong những ngày đầu tháng 10, số người dân tiêm mũi 2 mỗi ngày từ 142.000 đến 325.000 liều/ngày, trong khi từ ngày 10-10 đến ngày 13-10 con số này chỉ từ hơn 41.000 đến hơn 73.000 liều. Ngày 13-10 chỉ có 41.741 lượt người tiêm.

Lý giải vấn đề này, một số quận, huyện cho biết số lượng khá đông người dân tiêm mũi 1 trong tháng 9 nên chưa đủ thời gian tiêm mũi 2, một số người tiêm ở quận khác nên không ra tiêm. Còn có quận nói đã có thông báo cho những người dân chưa tiêm mũi 2 ra tiêm ngừa nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu người đi tiêm.

Trước đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đang giao cơ quan chuyên môn xây dựng hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ 12 - 17 tuổi, để khi vắc xin ngừa COVID-19 về vào cuối tháng 10-2021 sẽ triển khai tiêm chủng ngay.

Theo Bộ Y tế, vắc xin COVID-19 sẽ về nhiều hơn trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong đó có lô vắc xin mua theo thỏa thuận dành tiêm chủng cho trẻ em.

Bộ Y tế cho biết dự kiến ngày 15-10 sẽ có hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em, sau đó tập huấn cho hệ thống y tế, cơ sở tiêm chủng để triển khai.

TP.HCM nhận thêm gần 850.000 liều vắc xin phòng COVID-19 TP.HCM nhận thêm gần 850.000 liều vắc xin phòng COVID-19

TTO - Trong số gần 850.000 liều vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho TP.HCM, có 209.500 liều vắc xin AstraZeneca, 109.980 liều vắc xin Pfizer-BioNTech và 529.650 liều vắc xin Comimnaty.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên