30/01/2019 11:59 GMT+7

TP.HCM có thêm Bệnh viện quận 2 cấp cứu bằng xe hai bánh

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Sau Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Sở Y tế TP.HCM quyết định nhân rộng mô hình cấp cứu bằng xe hai bánh tại Bệnh viện quận 2.

TP.HCM có thêm Bệnh viện quận 2 cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế TP cùng Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện quận 2 triển khai thử nghiệm mô hình cấp cứu hai bánh - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM

Ngày 30-1, Bệnh viện quận 2 chính thức gia nhập mạng lưới cấp cứu bằng xe hai bánh do Sở Y tế TP.HCM triển khai. Đây là trạm cấp cứu thứ hai được Sở Y tế chọn để thử nghiệm loại hình xe cấp cứu hai bánh.

Tuy cùng một loại hình cấp cứu nhưng hai đơn vị này có sự khác nhau về không gian cấp cứu. Trong khi Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài gòn nằm ở quận 1 đông khách du lịch, địa bàn dân cư có nhiều hẻm nhỏ thì Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện quận 2 nằm ở địa bàn có nhiều trục lộ chính thường xuyên tắc nghẽn với nhiều xe vận tải cỡ lớn, và đối tượng cần cấp cứu khẩn cấp nhiều nhất là do tai nạn giao thông.

"Việc bổ sung phương tiện xe cấp cứu hai bánh này nhằm tiếp cận người cần được cấp cứu nhanh nhất, khi mà xe cứu thương cổ điển chưa tiếp cận được người dân bị tai nạn giao thông do tắc đường.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn kỳ vọng sẽ cấp cứu cho người dân mắc các bệnh nội khoa, nhất là ở người cao tuổi, nhanh chóng và hiệu quả hơn" - bác sĩ Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện quận 2 nói.

PGS.TS Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế, đánh giá cao Bệnh viện quận 2 chủ động và nhiệt tình tham gia thử nghiệm phương tiện xe cấp cứu hai bánh, đồng thời lưu ý trong giai đoạn thử nghiệm đảm bảo sự phối hợp tốt giữa hai loại phương tiện cấp cứu người bệnh.

Lạ nhưng hiệu quả

Trong lần đầu thử nghiệm loại hình cấp cứu xe hai bánh, Sở Y tế TP đánh giá phát huy tốt, nhất là trong bối cảnh kẹt xe, nhiều hẻm sâu và TP.HCM là nơi tập trung đông du khách tham quan.

Ông Nguyễn Khắc Vui - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết trong đợt thí điểm, từ ngày 7 đến 26-11 có 67 trường hợp cấp cứu bên ngoài bệnh viện, trong đó có 26 ca cấp cứu bằng xe máy. Người gọi cấp cứu đa dạng từ người già, thanh niên, sản phụ, trẻ em với đủ loại bệnh tăng huyết áp, thiếu máu não, rối loạn tiêu hóa, tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh non...

Sau đợt thí điểm, một số bệnh viện như quận Thủ Đức, 1, 2, 4 xin Sở Y tế được triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe máy.

Bốn bệnh viện quận 1, 2, 4, Thủ Đức muốn cấp cứu bằng xe hai bánh Bốn bệnh viện quận 1, 2, 4, Thủ Đức muốn cấp cứu bằng xe hai bánh

TTO - Bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Vui, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, cho biết từ ngày 7 đến 26-11 có 26 ca cấp cứu bằng xe hai bánh; đa số hài lòng dù một số thấy "lạ". Bốn bệnh viện khác đã muốn làm theo.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên