08/11/2018 13:50 GMT+7

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN

TTO - Sáng 8-11, hai chiếc xe tay ga được trang bị hai "tủ thuốc" với đầy đủ các loại thuốc, trang thiết bị cần thiết cho một ca cấp cứu đã luồn lách qua từng dòng người và con hẻm để thực hiện ca cấp cứu khẩn cấp.

Bệnh nhân được cấp cứu tại nhà với mô hình cấp cứu bằng xe hai bánh ở Sài Gòn - Video: DUYÊN PHAN

Sau một cuộc điện thoại kể rõ tình trạng bệnh nhân và cho các bác sĩ địa điểm cụ thể, rất nhanh chóng các bác sĩ đã chuẩn bị đủ các loại thuốc men cần thiết, lên xe và tìm đến tận nhà bệnh nhân để thực hiện ca cấp cứu tại chỗ.

Cụ ông Nguyễn Tám (92 tuổi, đường Lý Tự Trọng Q.1, TP.HCM),  bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận với mô hình cấp cứu bằng xe hai bánh sau một ngày được Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Q.1, TP.HCM) đưa vào thí điểm. Đây là bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm mô hình này.

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 2.

Xe cấp cứu giữa dòng người trên đường Lý Tự Trọng (Q.1, TP.HCM) - ẢNH: DUYÊN PHAN

Sau khi được các bác sĩ tận tình khám chữa và thăm hỏi, ông Tám dù sức khỏe yếu nhưng cũng cố gắng chia sẻ: "Mô hình này rất cần thiết với những người không còn khả năng di chuyển và già yếu như tôi, đường nhà tôi trong hẻm nhỏ để đi bệnh viện cấp cứu thì việc di chuyển ra đường lớn cũng rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Khi biết có hình thức khám bệnh như thế này, cả gia đình tôi rất mừng và phải áp dụng ngay".

Ông Nguyễn Khắc Vui – BS CKII, PGĐ bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết :"Mô hình xe cứu thương hai bánh được Sở Y tế TP.HCM giao cho Bệnh viện đa khoa Sài Gòn phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 nghiên cứu để thí điểm trong một thời gian dài. Đây là mô hình tiện lợi và cần thiết cho những trường hợp khẩn cấp, phù hợp với đặc thù đường Sài Gòn là nhiều hẻm nhỏ. Mô hình này cần được duy trì và nhân rộng".

Điểm hạn chế hiện nay của mô hình này là xe không có còi hụ hay đèn chớp ưu tiên, khi lưu thông vẫn phải theo đúng Luật giao thông. Sau khi thí điểm thành công, bệnh viện sẽ kiến nghị sở xin phép các cơ quan chức năng cho xe cấp cứu 2 bánh được các quyền ưu tiên như xe cấp cứu truyền thống hiện hành.

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 3.

BS Trần Điền Tú chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho ca cấp cứu sắp tới - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 4.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định địa điểm của bệnh nhân để tiếp cận nhanh nhất có thể - Ả: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 5.

Cụ ông Nguyễn Tám (92 tuổi, Q.1, TP.HCM) được các bác sĩ cấp cứu tại nhà - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 6.

Nhanh gọn và chuyên nghiệp là lợi thế của mô hình cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 7.

Túi đựng thuốc của các bác sĩ đầy đủ và gọn nhẹ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 8.

Người nhà bệnh nhân cảm ơn các bác sĩ sau khi người thân được cấp cứu kịp thời - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh nhân đầu tiên được cấp cứu bằng xe hai bánh - Ảnh 9.

Các bác sĩ lại luồn lách qua những con hẻm thực hiện sứ mệnh tiếp theo của mình - Ảnh: DUYÊN PHAN

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xe hai bánh cấp cứu