
Một cửa hàng xe máy dựng xe trưng bày hết vỉa hè trên đường An Dương Vương - Ảnh: KỲ PHONG
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định bãi bỏ quyết định 32 quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè tại thành phố.
Quyết định 32 đã có hiệu lực từ ngày 1-9-2023. Theo quy định này, việc sử dụng lòng đường, vỉa hè phải đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Các hoạt động được phép bao gồm tổ chức đám tang, đám cưới, lễ hội, điểm trông giữ xe phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ, nhưng phải tuân thủ các điều kiện cụ thể do UBND TP quy định.
Từ ngày 1-1-2024, TP.HCM đã chính thức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè nhằm quản lý trật tự đô thị và tạo nguồn thu cho việc duy tu, bảo trì hạ tầng.
Theo Sở Xây dựng, tính đến tháng 8-2025, số phí thu được khoảng 8,5 tỉ đồng, chủ yếu đến từ các hoạt động lễ hội, thể thao và bãi giữ ô tô trong thời gian sạc điện.
Tuy nhiên, quá trình triển khai quyết định 32 cho thấy nhiều điểm chồng chéo pháp lý với nghị định 165 năm 2024 của Chính phủ, dẫn đến việc TP.HCM cần xây dựng cơ chế quản lý mới.
Từ ngày 1-1-2025, Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng nghị định 165 chính thức có hiệu lực.
Theo các quy định này, UBND cấp tỉnh không còn được ban hành quy định riêng về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè và không cho phép sử dụng vỉa hè cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ như trước đây.
Điều này khiến thành phố không thể tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm dùng tạm vỉa hè có trả phí như trước.
Theo Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay, tình trạng lấn chiếm và sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè vẫn diễn ra ở nhiều nơi để buôn bán, đậu xe, tập kết vật liệu xây dựng hoặc rác thải, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp tại các tuyến như An Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc và Bình Phú), Hồng Bàng, Đặng Thái Thân (phường Chợ Lớn), Hùng Vương (phường An Đông), Cống Quỳnh (phường Bến Thành, khu vực chợ Thái Bình) và Tô Hiệu (phường Phú Thạnh).
Tại các tuyến này, nhiều điểm buôn bán, đậu xe chiếm dụng vỉa hè vẫn tái diễn, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận