29/04/2021 18:27 GMT+7

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4

ĐỨC PHÚ - THU DUNG - CHÂU TUẤN
ĐỨC PHÚ - THU DUNG - CHÂU TUẤN

TTO - Chiều 29-4, người dân tại TP.HCM về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các bến xe đông nghẹt người, cửa ngõ về miền Tây và cảng Cát Lái ùn ứ kéo dài.

Dòng người ùn ùn rời Hà Nội, TP.HCM trước ngày nghỉ lễ 30-4

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các tuyến đường dẫn về hướng cửa ngõ miền Tây như quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, An Dương Vương… xe tăng đột biến.

Xe cộ "rồng rắn" nối đuôi nhau trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân). Ùn tắc nghiêm trọng xảy ra tại đoạn quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) theo hướng từ vòng xoay An Lạc đi cầu Bình Điền.

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 2.

Xe cấp cứu chen chúc giữa rừng xe máy tại quốc lộ 1 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tại đường Nguyễn Thị Định (TP Thủ Đức) hướng về phà Cát Lái, hàng nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê cộng với lượng xe container vào Tân Cảng khiến cung đường này trở nên quá tải, hàng dài xe nối đuôi nhích từng chút một.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây, người dân chen chúc mua vé về quê, các bãi giữ xe tại bến cũng trong tình trạng ùn ứ xếp hàng chờ.

Các tuyến đường lân cận bến xe như: Phạm Văn Đồng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... lượng xe máy, ôtô tăng dần từ 17h chiều nay.

Tầm 17h30, những tuyến đường này ken đặc xe máy, ôtô. Trên tuyến Đinh Bộ Lĩnh, hàng ngàn xe nối đuôi nhau. Một số xe đã leo lên lề di chuyển hoặc len vào giữa dòng ôtô để vượt lên. Đa số chở theo hành lý để về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 3.

Xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một tại đường Nguyễn Thị Định, hướng đi phà Cát Lái (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đại diện bến xe Miền Đông, ngày 29-4, dự báo lượng khách thông qua bến về quê nghỉ lễ sẽ tăng vọt. Lượng khách dự kiến đạt 21.000 người, với 1.150 xe xuất bến.

Đây cũng là ngày có lượng khách cao nhất trong kỳ lễ 30-4, 1-5 năm nay. Tính tới 17h chiều 29-4, ở các cổng bến ùn ứ nhẹ do khách đông, xe ra vào nhiều.

Hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông có mặt điều tiết các tuyến đường: Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13... hỗ trợ điều tiết cho xe xuất bến hoặc quay đầu đón trả khách.

Bến xe đang cố gắng điều động không để ùn ứ khách. Ngoài ra, vị đại diện này cũng khẳng định dù lượng khách đông, bến vẫn yêu cầu các nhà xe, hành khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Hành khách trước khi lên xe được kiểm tra nhiệt độ, đeo khẩu trang.

Theo Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ, ngoài các đoàn tàu chạy hằng ngày, công ty đã tổ chức chạy thêm 25 đoàn từ ga Sài Gòn đi đến các ga: Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại từ ngày 28-4 đến 3-5. Ngay trong ngày 29-4 có tới 16 đoàn tàu chở khoảng 10.000 hành khách xuất phát tại ga Sài Gòn.

Ông Nguyễn Văn Thành - trưởng ga Sài Gòn - cho biết các hành khách, nhân viên đường sắt đều buộc phải mang khẩu trang khi vào ga và trên các đoàn tàu. Mặt khác, ngành đường sắt đã điều chỉnh khoảng cách giờ tàu nhằm đảm bảo giãn cách, không tập trung nhiều tại ga. Trên tàu, ngành đường sắt cũng yêu cầu khách hạn chế đi lại trên toa xe nếu không cần thiết.

Cũng theo ông Thành, trước khi đoàn tàu xuất phát, các lực lượng đường sắt sẽ phun khử trùng trong, ngoài trên tất cả các toa xe, trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí dưới ga, trên tàu.

Còn ông Nguyễn Thanh Tuấn - phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP - cho hay dự kiến lượng khách qua phà sẽ tăng dần từ chiều tối 29-4, ước tính 55.000 đến 60.000 lượt khách, còn ngày mai khoảng 80.000 lượt khách (gấp đôi so ngày thường).

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 4.

Xe máy len lỏi trong làn ôtô trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp) - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 5.

Người dân chen chúc mua vé tại bến xe Miền Tây chiều 29-4 - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 6.

Người dân mệt mỏi chờ đợi tại bến xe Miền Tây - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 7.

Xe cộ "rồng rắn" nối đuôi nhau trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân) để đi về miền Tây - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 8.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 9.

Ùn ứ xe trên đường Mai Chí Thọ, đoạn về xa lộ Hà Nội - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 10.

Dòng ôtô có lúc phải dừng hẳn trên đường Mai Chí Thọ vì ùn tắc - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Các cửa ngõ kẹt cứng, bến xe đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30-4 - Ảnh 11.

Xe chen chúc trên cầu Bình Triệu, hướng về bến xe Miền Đông - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mưa nhẹ sáng, xe ùn ứ nhích từng chút một trên khắp các đường Sài Gòn Mưa nhẹ sáng, xe ùn ứ nhích từng chút một trên khắp các đường Sài Gòn

TTO - Sáng 14-4, hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM như Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), Cộng Hòa (quận Tân Bình) xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

ĐỨC PHÚ - THU DUNG - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên