30/01/2021 21:55 GMT+7

TP.HCM: 90 người đầu tiên có kết quả âm tính lần 1

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Liên quan đến ca bệnh COVID-19 từ Hải Dương vào TP, đến nay TP.HCM đã truy vết xác định 73 người tiếp xúc, 35 người trong đó có kết quả âm tính. 57 người đến từ vùng dịch cũng âm tính lần 1.

TP.HCM: 90 người đầu tiên có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Như Quỳnh trên đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11 - nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng lưu trú ngày 28-1 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tối 30-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật kết quả khai báo, xét nghiệm những hành khách đi cùng chuyến bay VN213 với nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 được phát hiện tại TP (bệnh nhân 1660) cũng như những người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố.

Theo đó, HCDC đã tìm được 73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1660 trên chuyến bay VN213 từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 28-1. Bước đầu 35 người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm và lấy mẫu.

Còn tại nhà nghỉ Như Quỳnh (số 9 Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11), bệnh nhân tiếp xúc gần với 3 người, trong đó 2 người có kết quả âm tính, 1 người chờ kết quả. Tài xế chở bệnh nhân từ sân bay đến nhà nghỉ cùng 12 người ngụ tại khách sạn và 2 người ở quán cơm cũng có kết quả âm tính.

HCDC còn ghi nhận 349 người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố khai báo y tế. Trong đó có 57 người âm tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm, lấy mẫu. 

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng 30-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đánh giá virus corona biến thể rất độc, phát tán nhanh, lan truyền rộng. Do đó việc kéo dài thêm thời gian cách ly, tầm soát và mở rộng quy mô truy vết là việc hết sức bình thường. Tất cả người dân TP cần phải ý thức đó là điều bình thường để thực hiện nghiêm túc vì sức khỏe bản thân, cộng đồng.

Mở rộng rà soát du khách đến TP.HCM từ Quảng Ninh, Hải Dương

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sau khi rà soát nhanh từ các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, hiện TPHCM có 1.253 khách trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương và 155 người từ hai địa phương này đến TP trong tháng 1-2021.

Sau khi có danh sách, Sở Du lịch TP đã chuyển Sở Y tế và các quận, huyện để triển khai các hoạt động phòng dịch phù hợp.

Nhằm tăng cường rà soát, sàng lọc thông tin nhanh chóng, hiệu quả với khách du lịch trên địa bàn thành phố bao gồm cả mô hình homestay, Airbnb, sở đã đề nghị UBND 24 quận, huyện phối hợp rà soát khách lưu trú đến từ Hải Dương, Quảng Ninh.

Việc rà soát tập trung vào thông tin cá nhân của khách lưu trú từ 1-1-2021 đến nay, đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn.

NHƯ BÌNH


TP.HCM chưa có thông tin 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19 TP.HCM chưa có thông tin 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19

TTO - Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện nay chưa liên lạc được với 2 người có tiếp xúc gần trong vòng 5 hàng ghế và chưa có thông tin 251 người ở các hàng ghế khác trên chuyến bay cùng ca mắc COVID-19.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên