Xe
07/06/2013 17:26 GMT+7

Toyota thu hồi 242.000 xe lai bị hư thắng

HỒNG HOA
HỒNG HOA

TTO - Toyota vừa công bố quyết định thu hồi 242.000 xe thuộc dòng xe lai sản xuất từ năm 2009 vì gặp vấn đề ở bộ phận thắng xe.

vFgZ9974.jpgPhóng to
242.000 xe lai của Toyota bị thu hồi vì hư thắng - Ảnh: CNN

Toyota thu hồi hơn 1.000 xe tại EstoniaToyota thu hồi gần 1,3 triệu xe bị lỗi

Dòng xe bị thu hồi là dòng xe lai (xe vừa chạy động cơ xăng vừa có thể chạy bằng điện) Prius và Lexus. Chỉ có những chiếc sản xuất trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 10-2009 mới gặp sự cố. Phía Toyota cho biết đã nhận được hơn 90 đơn khiếu nại từ các khách hàng. Họ cho biết thắng của các xe này nặng và khó sử dụng hơn so với những chiếc xe khác.

Người phát ngôn hãng xe Nhật Bản cho biết theo nhận định ban đầu, sai phạm kỹ thuật xảy ra do rò rỉ khí nitơ vào bộ phận tra dầu cho thắng xe, khiến thắng xe không hoạt động trơn tru như bình thường. Song may mắn chưa có báo cáo trường hợp tai nạn nào xảy ra vì lỗi trên.

Toyota sẽ thu hồi khoảng 117.000 xe tại Nhật Bản, 91.000 xe tại Bắc Mỹ và 30.000 xe tại châu Âu. Số còn lại nằm rải rác ở những thị trường khác. Các xe bị lỗi sẽ được sửa chữa miễn phí, nếu lỗi quá nặng Toyota sẽ thay cả thắng xe cho khách hàng.

Dù vậy việc liên tục thu hồi xe ít nhiều cũng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và uy tín của Toyota, một hãng xe lớn của Nhật Bản và thế giới. Mới hồi tháng 4, Toyota đã thu hồi 1,7 triệu xe trên toàn thế giới vì lỗi túi khí.

HỒNG HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên