Xe
25/10/2022 20:37 GMT+7

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Thành viên thứ 2 trong đội hình xe điện Toyota Beyond Zero (bZ) là bZ3 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc.

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc - Ảnh 1.

Toyota bZ3 là dòng xe điện thứ 2 ra mắt thuộc đội hình Beyond Zero sau bZ4X - Ảnh: Toyota

Toyota bZ3 có lẽ là một trong những bí mật được ẩn giấu... sơ sài nhất của thương hiệu Nhật, khi xe lộ diện hoàn chỉnh từ giữa năm vì ảnh đăng ký lên các cơ quan chức năng Trung Quốc. 

Dòng xe điện 4 cửa ra mắt trước tại thị trường Trung Quốc, và sẽ lấn sân sang một số khu vực nhất định khác, nhưng chắc chắn không phải dòng tên thuộc diện "toàn cầu" của hãng.

Toyota bZ3, không như đàn anh bZ4X SUV dùng khung gầm e-TNGA của hãng xe chủ quản, lại ứng dụng công nghệ từ đối tác BYD đồng phát triển với liên doanh FAW Toyota.

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc - Ảnh 2.

Thiết kế đầu xe khá lạ mắt với đèn pha 4 bóng và đèn ban ngày kéo dài qua "tản nhiệt" chạy giữa - Ảnh: Toyota

Thiết kế Toyota bZ3 giữ lại phần đầu xe và giao diện đèn ban ngày khá giống bZ4X với cảm hứng lấy từ cá mập đầu búa - những yếu tố sẽ trở thành biểu tượng thiết kế của cả đội hình bZ tương lai. 

Phần trần cong tròn của chiếc sedan khá tương phản với đuôi xe vuông vắn phía sau, dù vậy hệ số cản không khí của Toyota bZ3 vẫn rất tốt ở mức 0.218.

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc - Ảnh 3.

Trần xe tròn trịa và mũi xe thấp, nhọn giúp cải thiện khả năng khí động học - Ảnh: Toyota

Nội thất Toyota bZ3 sử dụng kết cấu được hãng gọi là "đảo kỹ thuật số", với tâm điểm là màn hình dạng dọc đứng cao, kéo từ cụm điều khiển trung tâm lên táp lô. 

Trang bị này đảm nhiệm phần lớn thao tác mà người dùng cần tới, như điều chỉnh điều hòa, âm thanh hay cốp. Lùi xuống dưới màn trên một chút là núm xoay chỉnh chế độ lái, bên trái là bảng đồng hồ kỹ thuật số mảnh mai.

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc - Ảnh 4.

Màn hình khổng lồ là tâm điểm cabin Toyota bZ3 và phần nào gây gợi nhớ tới nhiều xe Ford mới chẳng hạn Ranger - Ảnh: Toyota

Theo Toyota, bZ3 có tầm vận hành 600 km mỗi lần sạc. Ắc quy xe sử dụng là loại sắt phosphate lithium do BYD cung ứng chưa rõ dung lượng, chỉ biết hãng đảm bảo dung lượng ắc quy sau 10 năm sử dụng vẫn giữ được 90% nguyên bản.

Toyota bZ3 tạm thời chưa được công bố thông số vận hành, tuy nhiên theo website của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, xe có hai cấu hình truyền động 178 và 238 mã lực. Tốc độ tối đa chiếc sedan đạt được là 160 km/h.

Toyota ra mắt sedan điện đầu tiên: Hợp tác với Trung Quốc, chạy 600km/sạc - Ảnh 5.

Về kích thước, Toyota bZ3 dài 4.725 mm, rộng 1.835 mm, cao 1.475 mm, chiều dài cơ sở 2.880 mm đủ cho 5 người ngồi bên trong - Ảnh: Toyota

Toyota bZ3, sau ngày ra mắt tại Trung Quốc, được cho là sẽ tiến vào thị trường châu Âu đầu năm 2024.

Toyota Hilux thuần điện giá gấp 3 lần bản chạy xăng dầu Toyota Hilux thuần điện giá gấp 3 lần bản chạy xăng dầu

Công ty nhận trách nhiệm tùy biến Toyota Hilux sang xe thuần điện tại Úc cho biết giá một chiếc bán tải thuần điện có thể lên tới 100.000 AUD, tương đương hơn 1,5 tỉ đồng.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên