Xe
31/05/2022 11:18 GMT+7

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Toyota đang hợp tác với đối tác Trung Quốc BYD để hoàn thiện mẫu xe kế tiếp trong đội hình xe điện Beyond Zero (bZ).

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis - Ảnh 1.

Chiếc sedan thuần điện hoàn toàn mới của Toyota bị bắt gặp tại Trung Quốc - Ảnh: Cochespias

Phiên bản thử nghiệm của mẫu xe nói trên trong tuần này đã xuất hiện tại Trung Quốc với thiết kế nhìn chung khá ấn tượng, dù vẫn bị ngụy trang kín kẽ. Xe được dự đoán sẽ ra mắt vào giai đoạn cuối quý 3 tới quý 4 năm nay với tên gọi bZ1/bZ2/bZ3/bZ4 sau khi trễ hẹn ra mắt tại triển lãm Bắc Kinh - sự kiện đã bị hủy vào tháng 4 vì COVID-19.

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis - Ảnh 2.

Nguyên tác của mẫu sedan mới là concept Toyota bZ SDN ra mắt cuối năm ngoái - Ảnh: Toyota

Kích thước chiếc xe điện có thể thấy lớn hơn Corolla một chút. Thiết kế xe lấy cảm hứng từ concept xe điện bZ SDN hé lộ cuối năm ngoái, cùng nhiều yếu tố đặc trưng của series xe điện bZ nói chung như đèn pha, trần cong, tay nắm cửa dạng ẩn hay nửa trên (thể hiện qua khung cửa sổ) lớn.

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis - Ảnh 3.

Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa 2 phía qua bộ khung kính cửa sổ phía trên - Ảnh: Cochespias

Bên trong chiếc xe thử nghiệm xuất hiện táp lô tối giản với bảng đồng hồ mảnh mai đặt lùi cách người lái khá xa, có lẽ là để kết hợp luôn chức năng của màn HUD mà ta thường thấy trên kính lái. 

Vô lăng 3 chấu xuất hiện khá giống SUV bZ4X, bên phải là màn cảm ứng dạng dọc gây liên tưởng tới Ford Mustang Mach-E cùng dàn nút bấm cảm ứng và núm xoay chuyển số bên dưới.

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis - Ảnh 4.

Nội thất chiếc sedan thuần điện sử dụng màn cảm ứng trung tâm dạng dọc khổ lớn - Ảnh: Cochespias

Mẫu sedan thuần điện có vẻ được Toyota bắt tay phát triển cùng BYD theo tìm hiểu từ Reuters, trong đó công nghệ ắc quy điện được tập đoàn Nhật mượn trực tiếp từ phía đối tác Trung Quốc có độ dày khiêm tốn hơn, qua đó hạn chế ảnh hưởng tới không gian cabin phía trên.

Toyota bắt tay hãng xe Trung Quốc làm sedan điện mới nhỉnh hơn Corolla Altis - Ảnh 5.

Công nghệ truyền động xe được cho là sẽ mượn từ đối tác BYD tới từ Trung Quốc - Ảnh: Cochespias

Giá chiếc sedan thuần điện Toyota mới được dự đoán khởi điểm từ 200.000 NDT (khoảng 696 triệu đồng), thấp hơn 30% so với Tesla Model 3.

Toyota lắp ráp xe điện tại Ấn Độ, xuất khẩu về Đông Nam Á, có thể có Việt Nam Toyota lắp ráp xe điện tại Ấn Độ, xuất khẩu về Đông Nam Á, có thể có Việt Nam

Ấn Độ đã được lựa chọn là tổ hợp sản xuất xe điện kế tiếp của Toyota trên toàn cầu, với sản lượng mục tiêu đáp ứng cho cả khu vực này, Nhật Bản lẫn một số nước ASEAN.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên