09/07/2022 16:08 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa được đưa đi lánh nạn khi người biểu tình bao vây tư dinh. Đây là một trong những đợt biểu tình lớn nhất tại nước này kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế đẩy hàng triệu người dân vào khó khăn.

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 1.

Người biểu tình thể hiện sự giận dữ bên trong tư dinh tổng thống ở Colombo ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

"Tổng thống đã được đưa đến nơi an toàn", Hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng cấp cao của Sri Lanka nói ngày 9-7. Nguồn tin này cho biết binh sĩ đã phải bắn chỉ thiên để ngăn đám đông giận dữ tràn vào nơi ở của Tổng thống Rajapaksa tại thủ đô Colombo. Chưa rõ hiện ông Rajapaksa đang ở đâu.

Đài truyền hình địa phương Sirasa TV phát hình ảnh đám đông xông vào cổng tư dinh của ông Rajapaksa. Trong khi đó, hình ảnh phát trên các mạng xã hội cho thấy hàng trăm người có mặt trong tòa nhà mang theo cờ Sri Lanka, tràn vào các căn phòng và hành lang, hô những khẩu hiệu phản đối tổng thống. Dường như không có nhân viên an ninh nào tại đây.

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 2.

Hàng trăm người có mặt trong tòa nhà mang theo cờ Sri Lanka - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hàng ngàn người tham gia biểu tình ngày 9-7 ở thủ đô Colombo đã phá hàng rào cảnh sát quanh tư dinh tổng thống. Chính quyền áp lệnh giới nghiêm từ ngày 8-7 để ngăn biểu tình nhưng sau đó đã rút lại do vấp phải sự phản ứng của phe đối lập đe dọa sẽ kiện cảnh sát trưởng.

Nhiều người từ các khu vực khác đã bắt xe buýt, thậm chí bắt các công ty điều hành tàu hỏa hoạt động để đến thành phố Colombo tham gia. Một số nguồn tin bệnh viện cho hay đã có hơn 20 người bị thương, trong đó bao gồm 2 cảnh sát.

Ngay sau đó, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức trong nước về vụ việc.

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 3.

Đám đông tràn vào tư dinh chính thức của tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

22 triệu dân Sri Lanka đang vật lộn với khó khăn khi tình trạng thiếu hụt ngoại hối khiến nước này không thể nhập khẩu nhiên liệu, thức ăn, thuốc men và rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ năm 1948.

Nhiều người đổ lỗi cho chính quyền ông Rajapaksa và hàng loạt cuộc biểu tình thời gian qua đã yêu cầu ông từ chức.

"Ông ấy vẫn đang níu kéo quyền lực. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi ông ấy nghe thấy chúng tôi", một người biểu tình nói.

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 4.
Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 5.

Đám đông tràn vào tư dinh chính thức của tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo ngày 9-7 - Ảnh: AFP

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 6.

Người biểu tình ở thủ đô Colombo tìm cách xử lý lựu đạn cay của cảnh sát trong cuộc đụng độ ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn do người biểu tình chiếm tư dinh - Ảnh 7.

Người biểu tình ở thủ đô Colombo ném trả lựu đạn cay của cảnh sát trong cuộc đụng độ ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Sri Lanka cắt điện 3 giờ mỗi ngày vì thiếu nhiên liệu Sri Lanka cắt điện 3 giờ mỗi ngày vì thiếu nhiên liệu

TTO - Từ ngày 4-7, Sri Lanka cúp điện 3 giờ mỗi ngày trên toàn quốc vì thiếu nhiên liệu. Bộ trưởng năng lượng nước này cho biết nhiên liệu dự trữ còn đủ dùng chưa đầy một ngày.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên