02/03/2024 15:06 GMT+7

Tổng thống Putin ký sắc lệnh huy động quân dự bị đi huấn luyện

Ngày 1-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh huy động công dân vào lực lượng quân dự bị và đưa lực lượng này tham gia huấn luyện quân sự thường niên năm 2024.

Quân nhân trong khóa huấn luyện tại các trại huấn luyện quân sự ở khu vực Matxcơva - Ảnh: RIA NOVOSTI

Quân nhân trong khóa huấn luyện tại các trại huấn luyện quân sự ở khu vực Matxcơva - Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo Hãng thông tấn RIA, cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga hôm 1-3 công bố sắc lệnh huy động người dân vào lực lượng quân dự bị để tham gia huấn luyện quân sự năm 2024.

“Trong năm 2024, tôi kêu gọi các công dân Nga thuộc lực lượng dự bị tham gia khóa huấn luyện quân sự trong Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga, cũng như các đơn bị quân sự, an ninh của Liên bang Nga”, sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ.

Theo sắc lệnh, Chính phủ Nga và chính quyền địa phương phải đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc tuyển quân.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc là việc tuyển dụng hợp pháp công dân để thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang Nga và các nhánh khác trong quân đội. Lực lượng dự bị này là một phần không thể thiếu trong việc tuyển quân cho quân đội Nga.

Việc đào tạo quân dự bị ở Nga nhằm mục đích nâng cao khả năng chiến đấu. Đây là sự kiện được lên kế hoạch và tổ chức hằng năm.

Giấy triệu tập có thể được gửi đến các quân dự bị ba năm một lần. Thời gian đào tạo tối đa đối với mỗi quân nhân dự bị là hai tháng, và thời gian phục vụ trong quân ngũ của quân dự bị không quá 12 tháng. Trung bình, việc triệu tập quân dự bị diễn ra mỗi năm một lần.

Nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật, lính cứu hỏa, nhân viên hải quan được miễn trong sắc lệnh huy động quân dự bị này.

Trước đó, hồi tháng 7-2023, Quốc hội Nga thông qua luật nâng mức tuổi tối đa động viên quân nhân thêm ít nhất 5 năm.

Giới hạn độ tuổi nhập ngũ đối với lính nghĩa vụ quân sự loại 1 được nâng từ 35 lên 40 tuổi, loại 2 từ 45 lên 50 tuổi và loại 3 được nâng lên từ 50 đến 55 tuổi.

Giới hạn độ tuổi huy động của các quân nhân trong lực lượng dự bị cũng được nâng lên: thượng sĩ quan nâng từ 60 lên 65 tuổi, hạ sĩ quan nâng từ 55 lên 60 tuổi, các bậc quân hàm khác nâng từ 45 lên 55 tuổi.

Trong khi đó, các cấp bậc cao như thượng tướng, đô đốc hay đại tướng vẫn duy trì ở mức trần 70 tuổi như trước đây.

Quốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân nhânQuốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân nhân

Ngày 18-7, Quốc hội Nga thông qua luật nâng mức tuổi tối đa động viên quân nhân thêm ít nhất 5 năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên