
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp an ninh quốc gia về cuộc khủng hoảng giữa Israel và Iran tại Điện Elysee ở Paris, Pháp hôm 22-6 - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP ngày 27-6 cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là "thực sự hiệu quả", song cảnh báo kịch bản tệ nhất có thể xảy ra sẽ là việc Tehran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
"Điều tệ hại nhất của hành động này là việc Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân, và như vậy, cuối cùng sẽ khiến tình hình trôi dạt mất kiểm soát và làm suy yếu tập thể", ông Macron nói với báo giới sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ hôm 26-6.
Nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông sẽ tiến hành các cuộc trao đổi trong vài ngày tới với năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm tìm cách bảo vệ NPT - cơ chế vốn được thiết lập để ngăn chặn sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.
Các cuộc thảo luận đã bắt đầu bằng cuộc điện đàm hôm 26-6 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông Macron cho biết mình đã thông báo với phía Mỹ về các liên hệ mà Pháp đã có với Iran "trong vài ngày và vài giờ qua".
"Chúng tôi hy vọng sẽ có sự đồng thuận thực chất trong quan điểm giữa các bên", ông nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là "không để Iran nối lại chương trình hạt nhân".
Iran đã tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân từ năm 1970 và cam kết khai báo toàn bộ vật liệu hạt nhân cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên, Tehran gần đây đã có động thái chuẩn bị cho khả năng rút khỏi hiệp ước này, cáo buộc IAEA "hành xử như một đối tác" trong cuộc "chiến tranh xâm lược" của Israel.
Tuần trước, không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom tàng hình B-2 tấn công hai cơ sở hạt nhân của Iran bằng bom xuyên boongke GBU-57 cỡ lớn. Một tàu ngầm mang tên lửa hành trình cũng tham gia tấn công cơ sở thứ ba bằng tên lửa Tomahawk.
Tổng thống Trump mô tả chiến dịch này là một "chiến thắng quân sự ngoạn mục" và tuyên bố các cơ sở hạt nhân Iran đã bị "xóa sổ".
Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin tình báo sơ bộ cho biết các đòn tấn công trên chỉ làm trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran trong vài tháng - đánh giá bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và một số quan chức khác chỉ trích gay gắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận