Phóng to |
| Ông Obama muốn 2014 sẽ là một năm của hành động - Ảnh: Reuters |
Trong cuộc họp báo cuối năm, ông Obama cho biết nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh với GDP tăng 4,1%. “Chúng ta bắt đầu một năm mới với nền kinh tế mạnh hơn hồi đầu năm. Tôi tin rằng năm 2014 có thể là một năm đột phá cho nước Mỹ” - AP dẫn lời ông nói.
Tổng thống Obama khẳng định “2014 cần phải là một năm của hành động" nhằm giúp tình hình tài chính của đất nước ổn định hơn, thị trường nhà đất được cải thiện, lương của người lao động cải thiện, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân.
|
Năm 2013 kết thúc với uy tín của ông Obama xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, theo thăm dò chung của Washington Post và ABC News công bố ngày 18-12. Nhiều ý kiến cho rằng năm 2013 là năm tồi tệ nhất trong 5 năm cầm quyền vừa qua của tổng thống Mỹ. Tuy nhiên tổng thống Mỹ nhấn mạnh "nếu quan tâm đến các thăm dò thì tôi đã không tranh cử tổng thống, tôi vẫn luôn biết sẽ có những lúc thăng trầm". |
Về đạo luật ObamaCare, ông Obama cho biết dù còn một số vấn đề tồn tại nhưng đã có hơn một triệu người đã đăng ký bảo hiểm y tế mới trong vài tháng qua. Ông cũng hi vọng sẽ thông qua đạo luật kiểm soát súng đạn trong năm tới, theo AP.
Trả lời về chương trình do thám của Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), ông Obama gợi ý khả năng ông sẽ ủng hộ các khuyến nghị mới được nhóm chuyên gia đưa ra, theo đó thu hẹp quy mô thu thập dữ liệu cuộc đàm thoại của NSA.
So với tham vọng ông Obama đưa ra trong bài phát biểu nhậm chức, thành công đạt được trong năm đầu tiên của ông còn khá khiêm tốn. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do các bế tắc đảng phái tại Quốc hội cũng như một số sai lầm của cá nhân tổng thống.
Trong khi đó, những đấu đá giữa phe Dân chủ và Cộng hòa về vấn đề ngân sách đã khiến quốc hội khóa 113 của chính phủ Mỹ bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả nhất trong lịch sử. Kể từ khi hoạt động từ 11-2012, Quốc hội khóa 113 của Mỹ mới chỉ thông qua và đưa được 55 đạo luật vào thực thi, ít hơn 7 đạo luật so với cùng kỳ của Quốc hội khóa trước.
Nghiêm trọng nhất, sự bất đồng giữa hai đảng khiến ngân sách tài khóa 2013 bị tự động cắt giảm 85 tỉ USD và một bộ phận chính phủ liên bang đã phải đóng cửa 16 ngày, cho nhân viên nghỉ luân phiên không hưởng lương.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận