10/01/2022 23:58 GMT+7

Tổng thống Kazakhstan: phiến quân Trung Á, Afghanistan, Trung Đông đứng sau bạo loạn

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 10-1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói các phiến quân từ Trung Á, Afghanistan và Trung Đông đứng sau cuộc bạo loạn lịch sử ở nước này trong tuần qua.

Tổng thống Kazakhstan: phiến quân Trung Á, Afghanistan, Trung Đông đứng sau bạo loạn - Ảnh 1.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev - Ảnh: REUTERS

"Tôi không nghi ngờ gì đó là một cuộc tấn công khủng bố", ông Tokayev nói trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Theo Hãng tin AFP, ông Tokayev nói cuộc tấn công "được tổ chức tốt" và có liên quan đến các "tay súng nước ngoài" đến từ các quốc gia Trung Á, Afghanistan và Trung Đông.

Ông Tokayev cáo buộc các phiến quân đang tìm cách tạo ra một "vùng hỗn loạn có kiểm soát" để giành chính quyền.

Theo tổng thống Kazakhstan, thiệt hại kinh tế do bạo loạn có thể lên đến 2-3 tỉ USD.

Trong một diễn biến riêng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng đã thảo luận về tình hình tại Kazakhstan, và lên tiếng ủng hộ nỗ lực của giới chức Kazakhstan trong việc khôi phục trật tự ở nước này.

Cả hai bộ trưởng Nga và Trung Quốc "nhấn mạnh lo ngại của họ về sự can thiệp của các thế lực nước ngoài, bao gồm sự tham gia của lính đánh thuê nước ngoài vào các cuộc tấn công thường dân và các nhà hành pháp, chiếm giữ các tòa nhà chính phủ và các cơ sở khác của Kazakhstan".

Theo AFP, Chính phủ Kazakhstan và Nga đều nói các thế lực nước ngoài đã gây ra tình trạng bất ổn ở Kazakhstan song không cung cấp bằng chứng.

Tuần trước, các tòa nhà chính phủ tại nhiều thành phố ở Kazakhstan đã bị chiếm đóng một thời gian ngắn hoặc bị đốt phá sau khi cuộc biểu tình ôn hòa phản đối giá nhiên liệu tăng biến thành bạo loạn.

Tổng thống Tokayev đã cho phép lực lượng thực thi pháp luật Kazakhstan sử dụng vũ lực với khả năng gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong, mà không cần báo trước.

Ông Putin bác cáo buộc binh sĩ Nga sẽ ở lì tại Kazakhstan Ông Putin bác cáo buộc binh sĩ Nga sẽ 'ở lì' tại Kazakhstan

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc tổ chức quân sự gồm các nước Liên Xô (cũ) gửi quân đến Kazakhstan là tín hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo không muốn có cách mạng màu tại khu vực. Ông tuyên bố đây là sự hiện diện có thời hạn.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên