11/07/2014 13:42 GMT+7

Tổng thống Indonesia yêu cầu các ứng cử viên kiềm chế

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tối qua đã gọi cả hai ứng cử viên tổng thống là Joko Widodo và Prabowo Subianto đến nhà riêng, kêu gọi họ kiềm chế người ủng hộ trong việc tổ chức các cuộc tuần hành ăn mừng chiến thắng.

mjVhipPi.jpgPhóng to
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Widodo chiến thắng mặc dù cả hai ứng cử viên đều tuyên bố mình được nhiều phiếu hơn - Ảnh: Reuters

Theo Jakarta Post, sau cuộc gặp gần nửa đêm với Tổng thống Yudhoyono, ông Subianto đã phát biểu với báo giới rằng: “Chúng tôi vẫn luôn kêu gọi người ủng hộ giữ bình tĩnh, kiềm chế bản thân và không kích động”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh cáo rằng nếu ứng cử viên đối thủ là ông Joko Widodo không có sự kiềm chế tương tự thì sẽ có “một cuộc chiến về việc thừa nhận ai thắng cử”.

Trong lúc đợi kết quả kiểm phiếu chính thức từ Ủy ban bầu cử (KPU) chậm nhất vào ngày 22-7, ông Subianto vẫn giữ tuyên bố rằng mình là người thắng cuộc sau khi phe của ông nhận được kết quả thật sự từ các khu vực cử tri.

Theo The Jakarta Post, kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau bầu cử cho thấy ông Widodo chiến thắng với 52% số phiếu trong khi ông Prawobo được 48%. Với việc cả hai ứng cử viên đều tuyên bố chiến thắng, giới quan sát lo ngại sẽ xảy ra xung đột sau khi kết quả chính thức được công bố. AFP cho biết để đảm bảo sự minh bạch, các lá phiếu được công khai tại điểm bỏ phiếu, đôi khi là trước đám đông và nhân chứng của các đảng. Ngay cả sau khi kết quả được công bố bởi KPU, bên thua cuộc vẫn có thể khiếu nại.

Các nhà phân tích nói cả hai ứng cử viên đều sẽ làm vậy nếu chiến thắng không thuộc về mình. Mọi khiếu nại phải được chuyển lên tòa án hiến pháp, nơi sẽ phải ra phán quyết về người thắng cuộc muộn nhất vào ngày 24-8, trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10.

AFP dẫn lời các nhà phân tích nói ông Widodo có nhiều cơ sở chắc chắn để tuyên bố chiến thắng hơn. Bản thân ông Widodo cũng kêu gọi người ủng hộ trên cả nước theo dõi sát quá trình kiểm phiếu để đảm bảo sự trung thực và trong sạch mà không có bất cứ sự can thiệp từ bên nào. Kịch bản xấu nhất có thể xảy ra là bạo lực bùng phát sau khi có kết quả chính thức hoặc phán quyết từ tòa án.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên