15/05/2012 12:12 GMT+7

Tổng thống Hi Lạp đề xuất chính phủ kỹ trị

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Tổng thống Hi Lạp Karolos Papoulias ngày 14-5 đã đề xuất một chính phủ gồm các nhà kỹ trị để dẫn dắt đất nước và tránh một cuộc bầu cử lại có thể khiến nước này bị loại ra khỏi khối đồng euro.

Hi Lạp có thể ra khỏi khối đồng euro?Khó khăn thành lập chính phủ liên minh ở Hi Lạp

cJxYIyFE.jpgPhóng to
Tổng thống Papoulias (giữa) và các lãnh đạo chính trị gặp nhau ngày 14-5 - Ảnh: AP

Một chính quyền kỹ trị là một chính phủ có các chuyên gia nắm vai trò kiểm soát quy trình ra quyết định. Các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật gia, kinh tế gia có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng được công nhận sẽ nắm chính quyền thay vì các chính trị gia như thường lệ. Trên lý thuyết, trong một chính phủ kỹ trị, quyết định được đưa ra dựa trên kiến thức và kỹ năng của các thành viên chính phủ, thay vì quan điểm chính trị và đảng phái của họ.

Hãng tin Reuters nói ông Papoulias đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh cuộc thương lượng về một chính phủ liên minh vẫn đang bế tắc, và lo ngại ngày càng gia tăng rằng tình trạng khủng hoảng chính trị đã kéo dài sang tuần lễ thứ hai có thể buộc Hi Lạp phải rời khỏi khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung.

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng sụt giảm mạnh trong sáng 14-5, theo Hãng tin tài chính Bloomberg.

“Các cuộc thương lượng sẽ tiếp tục vào ngày mai… với sự tham gia của tất cả lãnh đạo chính trị”, một quan chức từ văn phòng tổng thống nói.

Đề xuất được đưa ra khi ông Papoulias cố gắng tổ chức một cuộc gặp với các lãnh đạo bảo thủ, xã hội và cánh tả, một ngày sau khi các cuộc thương lượng về việc thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia đổ vỡ.

Alexis Tsipras, lãnh đạo Đảng cánh tả Syriza ủng hộ việc đảo ngược các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) yêu cầu Hi Lạp phải áp dụng, đã rút ra khỏi các cuộc thương lượng vào ngày 13-5. Ông từ chối ngồi lại với các đảng muốn thắt chặt chi tiêu.

“Syriza sẽ không phản bội người dân Hi Lạp và sự ủy thác của họ - Tsipras, 37 tuổi, một cựu lãnh đạo các nhóm sinh viên biểu tình, nói với đám đông sau khi bước ra khỏi cuộc thương lượng - Chúng tôi sẽ không trở thành những kẻ tòng phạm của tội ác”.

Hi Lạp, phụ thuộc nhiều vào các gói cứu trợ nước ngoài từ năm 2010, đã cam kết cắt giảm thêm 14 tỉ USD chi tiêu ngân sách cho tới tháng 6. Nếu không làm được như thế, họ có thể bị cắt các gói cứu trợ và không được các chủ nợ gia hạn và giãn nợ, dẫn tới phá sản và triệt thoái khỏi khối sử dụng đồng euro.

Các quan chức Syriza nói ông Tsipras sẽ trở lại bàn đàm phán vào hôm nay 15-5 (giờ Hi Lạp), nhưng vẫn chưa rõ ông và sáu lãnh đạo chính trị khác có ủng hộ đề xuất của Tổng thống Papoulias hay không. Cũng chưa rõ liệu ông Lucas Papademos, một cựu lãnh đạo ngân hàng được bổ nhiệm đứng đầu chính phủ trong năm tháng vừa qua, có được giao cương vị mới hay không.

“Một chính phủ các nhà kỹ trị sẽ là một dấu hiệu cho thất bại của các nhà chính trị”, Fotis Kouvelis, lãnh đạo Đảng Dân chủ cánh tả, nói.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 77% người Hi Lạp muốn tiếp tục ở lại khối này, nhưng bảy trong 10 cử tri lại ủng hộ các gói cắt giảm chi tiêu nhỏ hơn.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất