15/05/2012 06:40 GMT+7

Hi Lạp có thể ra khỏi khối đồng euro?

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Lãnh đạo Đảng Dân chủ Hi Lạp Fotis Kouvelis ngày 14-5 xác nhận khó có thể thành lập được một chính phủ vào ngày 17-5, sau khi đảng cánh tả cấp tiến Syriza từ chối tham gia liên minh cầm quyền.

hWldVhn7.jpgPhóng to
Lãnh đạo Đảng Dân chủ cánh tả Fotis Kouvelis - Ảnh: AFP

Theo AFP, lãnh đạo Syriza Alexis Tsipras không tham dự cuộc đàm phán dưới sự chủ trì của Tổng thống Carolos Papoulis về việc thành lập chính phủ cùng Đảng Dân chủ mới theo đường lối bảo thủ, Đảng Pasok và một số đảng nhỏ.

“Nếu không có sự tham gia của Syriza, chính phủ sẽ không có được uy tín và hậu thuẫn của quốc hội” - ông Kouvelis nói và cho biết đảng của ông cũng sẽ không tham gia chính phủ nếu không có Syriza. Nếu Hi Lạp không thành lập được chính phủ vào ngày 17-5, một cuộc bầu cử mới sẽ phải diễn ra vào tháng 6.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Syriza sẽ giành được thắng lợi nếu bầu cử lại và rõ ràng Syriza muốn điều này. Reuters cho biết Syriza là đảng phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng theo thỏa thuận giải cứu của EU và IMF, điều được đa số cử tri Hi Lạp ủng hộ.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên