21/11/2017 21:29 GMT+7

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong khi các nghị sĩ đang luận tội ông Robert Mugabe, bên ngoài tòa nhà quốc hội Zimbabwe, hàng ngàn người dân đã tụ tập, yêu cầu nhà lãnh đạo 93 tuổi từ chức.

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Zimbabwe ở thủ đô Harare cùng tấm biển ghi: "Mugabe phải ra đi" - Ảnh: REUTERS

Các cuộc biểu tình phản đối ông Mugabe đã bước sang ngày thứ ba ở thủ đô Harare. Trái ngược với những cái đầu nóng, những tiếng la hét và phản đối, chưa có bất kỳ tuyên bố từ chức chính thức nào được ông Mugabe đưa ra.

Các thông tin trước đó cho biết Tổng thống Mugabe đã chấp thuận các yêu cầu của quân đội, bao gồm cả việc từ chức, đổi lại là sự an nguy cho gia đình và khối tài sản kếch xù. Nhưng đó chỉ là những gì được truyền thông dẫn lại từ những người có liên quan.

Tổng thống Mugabe vẫn không hề nhắc tới hai chữ từ chức trong các lần xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị quân đội quản thúc ngày 15-11. Sự im lặng của ông đã khiến nhiều người sốt ruột, thậm chí tức giận và dùng những từ ngữ không hề dễ nghe để nói về người đã đem lại nền độc lập cho Zimbabwe.

Ngày 21-11, chỉ 5 bộ trưởng và tổng chưởng lý Zimbabwe tham dự cuộc họp nội các theo yêu cầu của Tổng thống Mugabe. 17 vị bộ trưởng khác lại xuất hiện tại buổi họp nhằm lên kế hoạch luận tội nhà lãnh đạo 93 tuổi này. 

Hãng tin nhà nước Zimbabwe Herald đưa tin cuộc họp nội các do Tổng thống Mugabe kêu gọi đã không thể tiến hành sau khi các bộ trưởng không tham dự. Trong khi đó, Đài phát thanh Conscience dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Zimbabwe, Simon Khaya Moyo cho biết trong cuộc bỏ phiếu vừa kết thúc, 230 nghị sĩ của đảng ZANU-PF cầm quyền trong tổng số 260 nghị sĩ Quốc hội Zimbabwe, đã thông qua đề xuất luận tội Tổng thống. 

Quá trình luận tội đã bắt đầu sau khi ông Mugabe không đáp ứng thời hạn chót để tuyên bố từ chức, theo AFP

Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mubenda đã cho phép tiến hành một phiên họp chung giữa Thượng viện và Hạ viện để thảo luận tiến trình luận tội Tổng thống Mugabe. Theo ông Mubenda, kiến nghị này là một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước này. 

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 2.

Đa phần người biểu tình là những người trẻ, những người lớn lên khi Zimbabwe đã độc lập và nằm dưới chính quyền của ông Mugabe - Ảnh: REUTERS

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 3.

Chris Mutsvangwa, Chủ tịch hội cựu chiến binh rất có tiếng nói ở Zimbabwe, là một trong những người liên tục thúc giục ông Mugabe từ chức. Các cựu binh sĩ đã từng là một phần rất quan trọng trong các quốc sách của ông Mugabe kể từ khi Zimbabwe dính tới cuộc nội chiến Congo - Ảnh: AFP

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 4.

Tình hình tại Zimbabwe sẽ khó lòng ổn định ngay lập tức nếu ông Mugabe bị luận tội và phải ra đi. Sự chia rẽ giữa các đảng phái là điều có thể thấy rõ. Trong khi quân đội ủng hộ cựu Phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, Phong trào thay đổi dân chủ (MDC), đảng đối lập tại Zimbabwe, đang tận dụng cơ hội để gây sức ảnh hưởng. Trong ảnh: Những người ủng hộ MDC tuyên bố chỉ có ông Morgan Tsvangirai - thủ lĩnh MDC, mới xứng đáng làm Tổng thống mới - Ảnh: AFP

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 5.

Hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài trụ sở quốc hội Zimbabwe ngày 21-11 - Ảnh: AFP

Tổng thống chưa từ chức, Zimbabwe đã bị tranh quyền đoạt lợi - Ảnh 6.

Cho dù ông Mugabe có phải ra đi ngày hôm nay hay ngày mai, sẽ còn mất một thời gian dài để xử lý những di sản mà ông để lại trong gần bốn thập kỷ cầm quyền - Ảnh: REUTERS

Biểu tình phản đối tổng thống Mugabe tại Harare ngày 20-11 - Nguồn: Youtube

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên