24/03/2021 06:18 GMT+7

Tổng thống Biden thúc giục Quốc hội thông qua luật kiểm soát vũ khí

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Quốc hội thông qua luật kiểm soát vũ khí và có thể tự hành động để ngăn chặn bạo lực súng đạn xảy ra, một ngày sau vụ xả súng hàng loạt chết người thứ hai trong vòng 1 tuần ở nước này.

Tổng thống Biden thúc giục Quốc hội thông qua luật kiểm soát vũ khí - Ảnh 1.

Người dân Mỹ đặt hoa tại hàng rào trước siêu thị King Soopers ở Boulder, bang Colorado, Mỹ vào ngày 23-3-2021 để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng hàng loạt - Ảnh: REUTERS

Ông Biden ngày 23-3 kêu gọi Thượng viện thông qua 2 dự luật đã được Hạ viện phê chuẩn hôm 11-3, để mở rộng việc kiểm tra lý lịch của những người mua súng. Tổng thống Biden cũng kêu gọi lệnh cấm đối với vũ khí chuyên tấn công, theo Hãng tin Reuters.

"Tôi không cần chờ một phút, chứ đừng nói đến một giờ để thực hiện các bước cơ bản giúp bảo vệ tính mạng con người trong tương lai, và tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi ở Thượng viện và Hạ viện hành động" - ông Biden nói.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói Tổng thống Biden đang "cân nhắc một loạt" hành động hành pháp để ngăn bạo lực súng đạn. Những hành động như vậy không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2020, ông Biden từng cam kết ban hành các biện pháp an toàn súng đạn khi nhậm chức, nhưng bị sao nhãng khi phải tập trung đối phó với virus corona và tiêm chủng ngừa COVID-19.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer ngày 23-3 cam kết Thượng viện "sẽ làm nhiều hơn những gì đã làm trong quá khứ để giải quyết bạo lực súng đạn ở đất nước này". Theo cơ quan lưu trữ về bạo lực súng đạn, Mỹ ghi nhận hơn 43.000 người chết vì bị bắn trong năm 2020.

Trước đó, nghi phạm Ahmad Al Aliwi Alissa (21 tuổi) đã nổ súng ở một siêu thị tại bang Colorado khiến 10 người, bao gồm 1 cảnh sát, thiệt mạng. Cảnh sát cho biết Alissa đã mua 1 khẩu Ruger AR-556, một loại vũ khí giống súng trường bán tự động, với băng đạn 30 viên, 1 súng ngắn và 1 áo vest chống đạn vào ngày 16-3.

Chị dâu của Alissa cho biết y đã "nghịch" súng trong 2 ngày trước khi thực hiện vụ thảm sát tại siêu thị King Soopers, và làm các thành viên trong gia đình thấy khó chịu. Nghi phạm Alissa đã xuất viện sau khi chữa trị vết thương do đạn bắn vào chân lúc đụng độ với cảnh sát ở siêu thị. Y được chuyển tới nhà giam vào trưa 23-3 và chờ phiên tòa xét xử đầu tiên dành cho mình.

Sáu ngày trước, Robert Aaron Long đã thực hiện vụ xả súng vào các tiệm spa và matxa ở khu Atlanta, bang Georgia khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 6 phụ nữ châu Á và 1 người bị thương. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi thù ghét đối với người gốc Á và châu Á trên khắp thế giới.

Xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 10 người chết Xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 10 người chết

TTO - Cảnh sát vũ trang đã ập vào một siêu thị ở thành phố Boulder, bang Colorado sau khi nhận được tin báo có một kẻ xả súng hàng loạt. Cảnh sát trưởng Maris Herold thông báo có 10 người chết, trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên