15/09/2022 11:48 GMT+7

Tổng thống Belarus chẻ củi, hứa giúp châu Âu không 'chết rét'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Xuất hiện trên truyền hình quốc gia hôm 14-9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh của Nga, có hành động khác thường: Chẻ một đống củi ngoài trời.

Tổng thống Belarus chẻ củi, hứa giúp châu Âu không chết rét - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: AFP

Theo báo EuroWeekly News, trong lúc chẻ củi, nhà lãnh đạo Belarus này chế giễu khi hứa hẹn sẽ gửi củi đến giúp châu Âu: "Belarus sẽ không để châu Âu chết rét (vào mùa đông năm nay). Chúng tôi sẽ giúp họ và biết đâu một ngày nào đó họ sẽ giúp chúng tôi".

"Đây đúng là củi tốt" - Tổng thống Lukashenko nói trong lúc chẻ củi trên sân ngoài trời, bên cạnh doanh nhân Sergey Teterin.

Những phát biểu của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế năng lượng nhập khẩu từ Nga. Ngược lại, Matxcơva cũng đang siết chặt dòng chảy khí đốt sang châu lục này.

Hiện nay giá năng lượng đã tăng vọt trên khắp châu Âu. Các chính phủ tại châu lục này đang thúc giục người dân và các doanh nghiệp giảm tiêu thụ năng lượng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chẻ củi và tuyên bố sẽ không để châu Âu "chết rét" trong mùa đông này - Video: TWITTER/GazetaRu

Xuất hiện trong bộ trang phục giữ ấm và cầm một chiếc rìu lớn để bổ các khúc gỗ, ông Lukashenko nói rằng châu Âu không thể "kén cá chọn canh" bởi vì điều quan trọng với họ lúc này là sưởi ấm.

"Chúng ta cần đảm bảo các công nhân và nông dân sẽ nhận được củi, chứ không phải những người giàu có" - ông nói.

Thời gian qua Belarus đã bị các nước phương Tây áp nhiều đòn trừng phạt vì nước này ủng hộ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, cũng như việc chính quyền Belarus mạnh tay với các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở nước này hồi năm 2020.

Theo Hãng tin AFP, ông Lukashenko là nhà lãnh đạo thường xuyên có những màn xuất hiện khác thường trên các phương tiện truyền thông. Chẳng hạn trong các lần xuất hiện trước đây, ông thu hoạch mùa màng cùng với những phụ nữ trẻ hoặc chơi khúc côn cầu.

Bất ổn gia tăng ở châu Âu do khí đốt Bất ổn gia tăng ở châu Âu do khí đốt

TTO - Ngày 2-9, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đóng vô thời hạn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) dẫn khí đốt đến Đức và cũng là tuyến cung cấp khí đốt then chốt cho châu Âu vì phát hiện rò rỉ dầu trên đường ống.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên