17/03/2025 17:31 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp tổ chức bộ máy là cơ hội sàng lọc lại đội ngũ cán bộ

Ngày 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy khi làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp tổ chức bộ máy là cơ hội sàng lọc lại đội ngũ cán bộ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; các ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Ổn định để phát triển, phát triển để ổn định bền vững lâu dài

Đây là buổi làm việc quan trọng để hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trước khi trình Hội nghị Trung ương 11.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và nhấn mạnh nếu như báo cáo chính trị là ngọn đuốc soi đường thì báo cáo kinh tế - xã hội là cẩm nang hành động cho các cấp thực hiện đúng với mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ - trưởng Tiểu ban và Thường trực Tổ biên tập đã chủ động, tích cực, trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung dự thảo báo cáo, cập nhật khi có tình hình mới bám sát các yêu cầu, khả thi và nhiều điểm mới có tính đột phá, Tổng Bí thư cho rằng kinh tế - xã hội là vấn đề khó, nên cần được hoàn thiện qua nhiều vòng.

Bởi theo Tổng Bí thư, tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh, đòi hỏi chúng ta phải bổ sung, cập nhật kịp thời những tình hình mới, bảo đảm chắt lọc, tinh gọn chất lượng.

Ông cũng gợi mở những vấn đề quan trọng, đó là yêu cầu ổn định để phát triển và phát triển để ổn định bền vững lâu dài. Mục tiêu là nhằm nâng cao đời sống nhân dân và đây là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt mà báo cáo phải thể hiện được tinh thần này.

Tuy nhiên cần lưu ý đến tình hình mới, các vấn đề mới về thực hiện chủ trương tiếp tục tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức huyện.

Đây không chỉ đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, mà là điều chỉnh không gian kinh tế, phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực cho phát triển; sáp nhập để tạo động lực, dư địa cho phát triển. Những vấn đề này phải thảo luận rất kỹ nên cần đánh giá và điều chỉnh lại quy hoạch.

Với quyết tâm phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư yêu cầu phải xác lập "mô hình tăng trưởng mới", làm rõ nội hàm này gắn với phương thức sản xuất mới. Xác định vai trò của các thành phần kinh tế, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động, tạo công ăn việc làm...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sắp xếp tổ chức bộ máy là cơ hội sàng lọc lại đội ngũ cán bộ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội - Ảnh: VGP

Làm cuộc cách mạng về cải cách thể chế môi trường kinh doanh

Về ba đột phá chiến lược, cần bàn thêm vấn đề đưa khoa học công nghệ vào thành một đột phá. Cơ bản tháo gỡ thể chế vốn được xem là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" ngay trong năm 2025, không để tình trạng chờ cơ chế mà dẫn đến chậm trễ, mất cơ hội.

Cần nghiên cứu, cải cách mạnh mẽ hơn nữa quy trình ban hành chính sách mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí thấp. Thực hiện cuộc cách mạng trong lĩnh vực này để đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong cải cách hành chính, khởi nghiệp sáng tạo, môi trường đầu tư thông thoáng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ với tinh thần chủ động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính là cơ hội để sàng lọc lại đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển, gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, như thu hút FDI cần có điều chỉnh gắn với coi trọng khoa học công nghệ, có giải pháp để người dân đưa dòng vốn, ngoại tệ, vàng trong dân vào nền kinh tế, làm rõ vai trò của trái phiếu, chứng khoán...

Với kinh tế địa phương cần tăng phân cấp phân quyền, đảm bảo cân đối lĩnh vực phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, người dân được thụ hưởng những thành tựu kinh tế mang lại. Ví dụ ngành y tế cần chủ động chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là trẻ em, nghiên cứu xây dựng mỗi tỉnh một bệnh viện nhi.

Thời gian từ nay đến đại hội nhiều việc phải làm, Tổng Bí thư yêu cầu Tiểu ban Kinh tế - Xã hội cần có tư duy đổi mới, bám sát tình hình, tổ chức nghiên cứu thảo luận kỹ, tiếp thu ý kiến của các cấp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm báo cáo kinh tế - xã hội thực sự là cẩm nang hành động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Phát triển bền vững gắn với đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội

Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian làm việc với Tiểu ban, Thường trực Tổ Biên tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay những định hướng được Tổng Bí thư nêu ra sẽ được tiếp thu vào dự thảo báo cáo để có nội dung ngắn gọn hơn song có tính chiến đấu cao hơn, cách mạng mạnh mẽ hơn, khả thi, hiệu quả và phù hợp tình hình hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp thu chỉ đạo trọng tâm là ổn định để phát triển, phát triển như thế nào để ổn định bền vững; vấn đề bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tổng bí thư Tô Lâm nêu sợi chỉ đỏ xuyên suốt để không tụt hậu, nâng cao đời sống nhân dân - Ảnh 4.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 27-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp lần thứ 2 Tiểu ban Văn kiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên