
Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với cán bộ, phóng viên, nhân viên VTV - Ảnh: TTXVN
Sáng 14-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm chúc Tết động viên cán bộ, phóng viên, người lao động đang thực hiện nhiệm vụ trực trong dịp Tết Nguyên đán tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Nghiên cứu xây dựng các nền tảng, mạng lưới tiếp nhận thông tin từ người dân trong, ngoài nước
Đánh giá cao những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng đến cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân.
Đồng thời, khẳng định qua các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, người dân không chỉ hiểu và thực hiện đúng đường lối, còn góp phần để nhân dân tham gia giám sát.
Tổng Bí thư ghi nhận phương châm làm việc của Đài Truyền hình Việt Nam, đó là "rõ người, rõ việc, rõ kết quả, chịu trách nhiệm đến cùng và tính hiệu quả", coi đây là kinh nghiệm quý mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần thực hiện.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nghề báo nói chung, đặc biệt là báo hình, đòi hỏi sự hy sinh lớn khi nhiều người không có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình.
Tuy vậy, đây cũng là công việc đầy tự hào, bởi mỗi sản phẩm truyền hình là cầu nối đưa thông tin chính xác, kịp thời đến hàng triệu khán giả cả nước.
Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đài Truyền hình Việt Nam cần tập trung vào những thông tin thời sự được dư luận quan tâm.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu xây dựng các nền tảng, mạng lưới để tiếp nhận thông tin từ người dân trong và ngoài nước, tạo môi trường tương tác, phản hồi nhanh chóng, qua đó nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn, sự lan tỏa của chương trình.
![]()
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm nơi sản xuất chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn
Tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ cùng cán bộ, phóng viên, công nhân viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam những người đang canh trời, giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước, nhận định từ những thiết bị thô sơ thời chiến đến hệ thống phát thanh hiện đại hôm nay, Đài đã không ngừng lớn mạnh.
Sóng của Đài phủ khắp đất liền, vươn ra Biển Đông, đến với bà con ngư dân, với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo tiền tiêu, với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Khi bão lũ đến, khi điện lưới gián đoạn, khi nhiều loại hình truyền thông khác bị mất tín hiệu, thì tiếng nói phát thanh vẫn vang lên rõ ràng, kịp thời, chính xác.
Ở những "vùng lõm" thông tin, nơi hạ tầng còn hạn chế, Đài Tiếng nói Việt Nam chính là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhân dân.
Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về công tác thông tin, tuyên truyền, Tổng Bí thư đề nghị và bày tỏ mong muốn thời gian tới Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các chương trình trên sóng phát thanh.
Phấn đấu mỗi bản tin, chương trình thời sự phải thực sự là tiếng nói trung thực, kịp thời, nhân văn; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình sản xuất từ thu thập, xử lý thông tin đến phân tích dữ liệu thính giả, cá nhân hóa nội dung.
Phải coi công nghệ là công cụ nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, không ngừng đổi mới để bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận