13/10/2025 13:12 GMT+7

Tổng Bí thư: Tạo lập trạng thái tự chủ chiến lược, phát triển bền vững vì đất nước, nhân dân

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", đạt và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, vì đất nước, nhân dân.

tổng bí thư - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Ngày 13-10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nhiệm kỳ qua đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ.

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ, đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt và đột phá, thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

Nêu cao tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng và nói rõ sự thật

Đó là việc Chính phủ đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, hạn chế tác động đứt gãy chuỗi cung ứng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

Nhờ vậy cả giai đoạn ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực. Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỉ USD năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trên, Tổng Bí thư cũng đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế mà Chính phủ đã nêu ra.

Theo Tổng Bí thư, đây là những bài học sâu sắc để bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Vì vậy, đại hội cần thảo luận thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân để có giải pháp căn cơ, chiến lược trên cơ sở chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt đặt trong bối cảnh tình hình mới có nhiều thách thức, khó khăn nhiều hơn là thuận lợi khi đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình có tính lịch sử, Tổng Bí thư cho rằng cần phải nắm bắt được thời cơ.

Cần đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", đạt và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, vì đất nước, nhân dân.

Cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị của Chính phủ, Tổng Bí thư đưa ra ba yêu cầu đó là cần thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ để có giải pháp thực chất vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm", chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn". Có chính sách bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

tổng bí thư - Ảnh 2.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo tham dự đại hội - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Giải quyết những lo lắng của người dân về ô nhiễm, ngập lụt...

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không có vùng tối, vùng xám", "khoảng trống, điểm mờ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Hoàn thiện mô hình tổ chức bên trong đảm bảo thông suốt hiệu quả, khắc phục chậm trễ, vướng mắc phân cấp phân quyền.

Hai là, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn để đạt tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu cần quan tâm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập lụt, ùn tắc giao thông… nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Theo ông, cứ mỗi cơn bão và các trận ngập lụt vừa qua lại khiến người dân lo lắng. Vì vậy cần phải đánh giá lại công tác phòng chống, hiệu quả đến đâu, cần đổi mới và làm những việc gì.

Ba là, chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược. Thể chế phải trở thành lợi thế khơi thông mọi nguồn lực, đầu tư hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm, phát triển năng lượng. Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ.

Phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.

tổng bí thư - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Phát biểu đáp từ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư đã tạo nên động lực, khích lệ, truyền cảm hứng to lớn. Từ các chỉ đạo cho thấy rõ hơn những định hướng phát triển trong thời gian tới và trọng trách của Đảng bộ Chính phủ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đặc biệt là chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, tắc nghẽn giao thông mà Tổng Bí thư nêu ra, Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục cùng bộ ngành, địa phương có giải pháp, xây dựng các đề án, huy động nguồn lực, giải quyết các vấn đề bức xúc.

Ông bày tỏ sẽ triển khai và thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ một cách thực chất, không hình thức, màu mè, mà tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Tổng Bí thư: Tạo lập trạng thái 'tự chủ chiến lược', phát triển cao bền vững vì đất nước, nhân dân - Ảnh 5.Mục tiêu GDP bình quân 2030 đạt 8.500 USD, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực

Với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất