21/09/2025 19:08 GMT+7

Tổng Bí thư tặng 8 chữ vàng cho Tập đoàn Petrovietnam

Ngày 21-9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư tặng 8 chữ vàng cho Tập đoàn Petrovietnam - Ảnh 1.

Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giới thiệu những thành tựu của ngành dầu khí - Ảnh: T.NGỌC

Theo Petrovietnam, trong hành trình 50 năm, bước ngoặt thực sự làm thay đổi vận mệnh kinh tế của quốc gia đến vào ngày 26-6-1986, khi dòng dầu thương mại đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ, đúng vào giai đoạn khởi đầu của công cuộc Đổi mới. 

Triết lý 5 an, 5 nhất

Khi đó, nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn, bị bao vây cấm vận, dòng dầu từ mỏ Bạch Hổ đã trở thành một "cú hích" mạnh mẽ; khẳng định Việt Nam chính thức trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ.

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Petrovietnam - cho hay đến nay Petrovietnam đã hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí đồng bộ, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, thể hiện qua 5 an và 5 nhất. 

Đó là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. 

Gắn đó là 5 chỉ số đạt cao nhất: quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; liên tục đạt lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp có số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học công nghệ nhiều nhất; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho an sinh xã hội cao nhất.

Tổng Bí thư tặng 8 chữ vàng cho Tập đoàn Petrovietnam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: T.NGỌC

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Petrovietnam với thành tựu 5 an và 5 nhất. Đó là những đóng góp có ý nghĩa nền tảng, cơ bản, có ý nghĩa lớn như đóng góp về an sinh xã hội, được tạo nên từ những giá trị cốt lõi: khát vọng, ý chí và niềm tin. 

Đến nay, Petrovietnam khẳng định vai trò tự chủ, trưởng thành trong ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp năng lượng, với nền tảng là khoa học công nghệ. 

Dù vậy theo Tổng Bí thư, vai trò này càng có ý nghĩa lớn hơn trong bối cảnh thế giới chuyển dịch nhanh chóng, với yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng. 

Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị Petrovietnam cần đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia với mô hình ba lớp. 

Gồm nguồn truyền thống ổn định, linh hoạt; khí hóa lỏng, lưu trữ, nguồn mới như điện gió, điện hạt nhân. Chủ động dự trữ, điều tiết cung ứng, điều độ, linh hoạt gắn an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng.

Tổng Bí thư tặng 8 chữ vàng cho Tập đoàn Petrovietnam - Ảnh 3.

Petrovietnam nhận Huân chương Lao động hạng nhất - Ảnh: T.NGỌC

8 chữ vàng: Tiên phong, vượt trội, bền vững, toàn cầu

Tập đoàn cần phát huy vai trò dẫn dắt công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển công nghiệp và dịch vụ là trụ cột, phát triển hoàn thiện tổ hợp lọc hóa dầu, hóa chất, tích hợp cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia, đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao.

Tiên phong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên cơ sở dành nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Gắn với đó là yêu cầu đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo mô hình quốc tế, tăng kỷ luật, phòng chống thất thoát, lãng phí. 

Chủ động hội nhập quốc tế, gắn kết sức mạnh cùng phát triển, tham gia sâu vào chuỗi năng lượng, công nghiệp quốc tế, liên kết chuỗi trong nước, khuyến khích mô hình PPP, tạo điều kiện cho tư nhân tham gia...

Để hiện thực mục tiêu năm 2030, Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Tổng Bí thư tặng tập đoàn 8 chữ, đó là: Tiên phong, vượt trội, bền vững, toàn cầu. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu, ông yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần tăng phân cấp, phân quyền triệt để, có cơ chế đặc thù cho dự án năng lượng chiến lược, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, quy hoạch... 

Mục tiêu top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030

Với tinh thần "giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia", ông Hùng khẳng định tập đoàn sẽ kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định, đó là phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững.

Vì vậy tập đoàn tập trung vào đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình tập đoàn, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặt biệt là 10 công nghệ chiến lược, 32 sản phẩm chủ lực, với mục tiêu doanh thu từ khoa học - công nghệ chiếm 25%.

Quản trị nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp.

50 năm Petrovietnam đưa Việt Nam là quốc gia sản xuất dầu tầm khu vực, Tổng Bí thư tặng 8 chữ vàng - Ảnh 5.Petrovietnam với triết lý 5 "An" và 5 "Nhất"

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 "”An” và 5 “Nhất” của tập đoàn trong hành trình đồng hành cùng đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất