25/04/2022 20:39 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chúc mừng ông Macron

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 25-4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Emmanuel Macron nhân dịp ông được bầu lại làm tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chúc mừng ông Macron - Ảnh 1.

Ông Emmanuel Macron phát biểu sau khi được bầu lại làm tổng thống Pháp ngày 24-4 tại thủ đô Paris, Pháp - Ảnh: REUTERS

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp với 58,6% số phiếu ủng hộ. Ông Macron là vị tổng thống Pháp đầu tiên trong hai thập kỷ tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Phát biểu trước những người ủng hộ ông dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris sau khi có kết quả thăm dò sơ bộ về kết quả bầu cử vòng 2, Tổng thống Macron nói: "Cảm ơn các bạn đã tiếp cho tôi niềm tin để làm nên một nước Pháp độc lập hơn và một châu Âu mạnh mẽ hơn, thông qua việc đầu tư và những thay đổi sâu rộng… đưa nước Pháp trở thành một quốc gia sinh thái tuyệt vời".

"Tôi không phải là ứng cử viên của một phe phái nào, tôi là tổng thống của tất cả mọi người", ông Macron khẳng định. Ngoài ra, Tổng thống Macron cũng cam kết sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong nhiệm kỳ 5 năm tới của ông.

Các lãnh đạo thế giới cũng đã chúc mừng ông Macron sau khi ông đánh bại ứng cử viên đảng cực hữu Marine Le Pen và tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 24-4.

Theo Hãng tin AFP, ngày 25-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới ông Macron. "Tôi chân thành chúc ông thành công trong chương trình nghị sự cũng như sức khỏe dồi dào", ông Putin nói trong bức điện gửi ông Macron.

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc mừng ông Macron. Ông Tập cho biết ông "muốn tiếp tục làm việc với ông Macron để duy trì quan hệ ngoại giao dựa trên nền tảng độc lập, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi", Đài CCTV trích lời chủ tịch Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: "Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi và là đối tác quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề như hỗ trợ Ukraine, bảo vệ nền dân chủ và đối phó biến đổi khí hậu".

Nhiều nhà lãnh đạo khác cũng chúc mừng chiến thắng của ông Macron, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Ý Mario Draghi, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky...

2 người bị bắn chết vì lao xe vào cảnh sát trong ngày bầu cử tổng thống Pháp 2 người bị bắn chết vì lao xe vào cảnh sát trong ngày bầu cử tổng thống Pháp

TTO - Trong ngày bầu cử tổng thống, cảnh sát ở Paris, Pháp đã nổ súng bắn vào một chiếc xe hơi lao về phía họ, làm chết 2 người trên xe. Một số cuộc biểu tình cũng nổ ra ở thủ đô nước Pháp.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên