16/10/2025 05:44 GMT+7

Tổng Bí thư mong muốn Tập đoàn Mỹ Murphy Oil đẩy nhanh dự án dầu khí tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, đề nghị Tập đoàn Murphy Oil đẩy nhanh các dự án dầu khí.

Tổng Bí thư mong muốn Tập đoàn Mỹ Murphy Oil đẩy nhanh dự án dầu khí tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Eric Hambly, lãnh đạo Tập đoàn Murphy Oil ngày 15-10 - Ảnh: TTXVN

Ngày 15-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Eric Hambly, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil.

Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài lĩnh vực năng lượng 

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam với kết quả tích cực. Ông đồng thời hoan nghênh chủ trương của tập đoàn là quyết định mở rộng và tăng cường đầu tư khai thác dầu khí tại Việt Nam trong thời gian tới.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, Tổng Bí thư cho biết hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương.

Ông kế đó chia sẻ tầm nhìn và chiến lược phát triển ngành năng lượng Việt Nam để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Trong đó đặt ra các yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bày tỏ lạc quan về tiềm năng phát triển của Việt Nam, trong đó có ngành dầu khí trong những năm tới, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Mỹ.

Ông đề nghị Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam. Bên cạnh đó chuyển giao công nghệ, tri thức và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phần mình, ông Eric Hambly chia sẻ về chiến lược kinh doanh của tập đoàn trên thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng.

Lãnh đạo Murphil Oil chân thành cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của tập đoàn trong những năm qua.

Với những kết quả đã đạt được và niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm tới, ông Eric Hambly khẳng định Tập đoàn Murphil Oil cam kết tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

Tập đoàn sẽ đồng hành với Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp dầu khí, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Murphy Oil là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu của Mỹ, chuyên về khai thác và sản xuất dầu khí. Tập đoàn có các dự án lớn tại Mỹ, Canada, Malaysia và mới nổi lên gần đây là Việt Nam.

Trên trang web của mình, Murphy Oil cho biết đang điều hành hoạt động tại một số lô dầu khí thuộc bể Cửu Long và Phú Khánh. Tập đoàn cũng đang đầu tư vào mỏ Lạc đà vàng, đặt mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên vào quý 4-2026.

Việt Nam sẽ có 10 - 14 cụm kho cảng LNG

dầu khí - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại phiên toàn thể diễn đàn về năng lượng ở Nga ngày 15-10 - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm, làm việc tại Nga và tham dự Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" lần thứ 8.

Tại phiên toàn thể đầu tiên của diễn đàn ngày 15-10, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã giải đáp vấn đề được các đại biểu quan tâm là kế hoạch của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc mở rộng hạ tầng và nâng cao năng lực kỹ thuật để tiếp nhận LNG.

Về việc này, ông Sơn cho biết việc triển khai và mở rộng đầu tư hạ tầng kho cảng LNG đã được tính toán và quy hoạch đồng bộ với tiến độ các dự án nhà máy điện khí. Theo đó sẽ có khoảng 10 - 14 cụm kho cảng LNG cho các nhà máy điện khí tương ứng ở tất cả các vùng miền của Việt Nam.

Hiện các nhà đầu tư kho cảng LNG và điện khí Việt Nam đang rất tích cực triển khai, phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 - 2030.

Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh việc các nhà đầu tư trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực phát triển và vận hành hạ tầng kho cảng LNG với các công ty của Nga và các nước khác trên thế giới.

Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Mỹ đẩy nhanh dự án dầu khí tại Việt Nam - Ảnh 3.Tập đoàn Dầu khí Abu Dhabi muốn xây trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô tại Việt Nam

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao UAE mong muốn xây dựng trung tâm trung chuyển, dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho cả khu vực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất