
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Ý Maurizio Acerbo - Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới ông Maurizio Acerbo và các đảng viên Đảng Tái lập Cộng sản Ý.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ý là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng.
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam càng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường hiểu biết và chia sẻ, phát huy vai trò trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, địa phương.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về việc đang triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá của Đảng.
Ông đề nghị Đảng Tái lập Cộng sản Ý hỗ trợ dự án này của Việt Nam thông qua chia sẻ tài liệu, hiện vật, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật bảo quản.

Toàn cảnh cuộc gặp - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ vui mừng được gặp, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ vui mừng khi nhận lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ sự khâm phục, khi hình ảnh đất nước Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng cho giai cấp công nhân toàn thế giới.
Đồng thời ông cũng nhắc lại sợi dây liên kết lịch sử giữa hai quốc gia là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng có thời gian lưu lại tại Ý trong quá trình tìm đường cứu nước.
Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ ấn tượng về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ lớn mà đại hội đã đề ra cho phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Ông khẳng định coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Việt Nam và FAO tăng cường hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng giám đốc Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) Khuất Đông Ngọc - Ảnh: TTXVN
Sáng 14-4 tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp ông Qu Dongyu (Khuất Đông Ngọc) - Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh các dự án hợp tác giữa FAO với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, trong đó có về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, triển khai dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Ông đề nghị FAO hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi hệ thống thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt từ động vật sang người, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Tổng giám đốc FAO đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, hoan nghênh mô hình hợp tác ba bên ở châu Phi và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm ở Việt Nam.
Ông bày tỏ sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững, nông nghiệp xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng giám đốc FAO Qu Dongyu nhất trí Việt Nam và FAO sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận