
Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: T.ĐIỂU
Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 diễn ra trọng thể tối 22-10 tại Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Cựu tù Côn Đảo, các học sinh và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ được vinh danh
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay, GS.TS Lý Khải Hoàn không có mặt tại Hà Nội để nhận giải.
Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương… tổ chức.
Ngoài giải A cho hai tác giả nước ngoài, ban tổ chức cuộc thi còn trao giải A cho: Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn - chính ủy Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng; tác giả Nguyễn Chí Khoa (Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng), tác giả Nguyễn Vân Hạnh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); nhóm tác giả của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.
Và tác giả Nguyễn Bá Thanh (Cổng thông tin điện tử Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Quốc phòng); tác giả Nguyễn Anh Pháp (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội); nhóm tác giả của Ban thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ban tổ chức trao 23 giải B, 36 giải C, 66 giải khuyến khích; 20 giải triển vọng cho đoàn viên, thanh niên có tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao; 20 giải cho các đơn vị, địa phương đạt kết quả tốt trong tổ chức cuộc thi cấp cơ sở và cấp Trung ương.
Ban chỉ đạo cuộc thi có phần thưởng trao cho tác giả cao tuổi (ông Lê Quang Vịnh - 90 tuổi, cựu tù Côn Đảo); và tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu - nhóm các em học sinh Trường THCS Đà Nẵng (TP Hải Phòng).

Các tác giả nhận giải B - Ảnh: T.ĐIỂU
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong một năm đặc biệt
Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi - cho biết cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt.
Trong bối cảnh chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và triển khai các quyết sách chiến lược của Đảng, cuộc thi năm nay thực sự là hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy, củng cố lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Điều này thể hiện qua sự lan tỏa rất rộng rãi của cuộc thi, với 541.766 tác phẩm (tăng 73.000 tác phẩm so với năm 2024).

Một số tác giả nhận giải C - Ảnh: T.ĐIỂU
Các tác phẩm dự thi năm nay tập trung bảo vệ, lan tỏa những nội dung mới trong các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước; những chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp…
Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các tác phẩm có chất lượng tốt, vừa tham gia dự thi vừa phục vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng.
Đặc biệt, cuộc thi năm nay có sự tham gia của một số học giả, chính khách nước ngoài, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chủ nghĩa Mác của các viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào…

Giải thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: T.ĐIỂU
Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói 5 năm qua cho thấy cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là cách thức hiệu quả, sáng tạo để tập hợp lực lượng, xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ông mong muốn và tin tưởng rằng cuộc thi sẽ tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận