
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Úc và New Zealand sáng 9-8 - Ảnh: TTXVN
Theo thông cáo trước đó của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Úc và New Zealand từ ngày 9 đến 14-8.
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến châu Đại Dương trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.
Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trong thành phần đoàn chính thức còn có: ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Doãn Anh, Phó chủ tịch Quốc hội; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; ông Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Úc; ông Phan Minh Giang, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand.
Trả lời báo chí trước chuyến đi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ chuyến công tác Úc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại.
Đây cũng là những lĩnh vực Úc có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nhân lực chất lượng cao và nền hành chính, công vụ ưu tú.
"Chương trình chuyến thăm vì vậy gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực. Mục tiêu đặt ra không dừng ở mở rộng quan hệ, mà là tạo ra những xung lực phát triển mới cho đất nước", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá về chất, đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng mới bên cạnh thương mại, đầu tư và giáo dục, qua đó nâng cao sức chống chịu của hai nền kinh tế.
Điểm nhấn, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, là Diễn đàn Tech Connect. Đây là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết "ba nhà" giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.
Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng dự kiến cũng được ký ở cấp Chính phủ và giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp trong dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Dữ liệu: THANH HIỀN. Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận