
Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu chiến lược đặc biệt quan trọng, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; đây là lĩnh vực công tác có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong quân đội.
Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm mới nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo đó cũng đặt ra một số nội dung mới đối với công tác Đảng, công tác chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân.
Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội
Trước bối cảnh mới, điều kiện mới, Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Trong đó tích cực nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội nhân dân.
Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo toàn quân tăng cường các giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhất là xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Tổng Bí thư lưu ý trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp của thế giới và khu vực, việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị càng trở nên cấp thiết.
Tổng cục Chính trị cần chỉ đạo toàn quân tiếp tục xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.
Tổng Bí thư nhấn mạnh Tổng cục Chính trị cần tham mưu, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy và đội ngũ cán bộ chính là "xương sống" của quân đội; trong đó xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh chính là những vấn đề "then chốt". Đảng, Nhà nước và nhân dân rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội, đặc biệt ở lòng trung thành, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Phải lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm
Trước nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư cho rằng cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.
Đồng thời công tác bố trí, sắp xếp cán bộ vào các vị trí công tác cần được tiến hành thận trọng, khách quan, chính xác, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.
Phải lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm, có tầm, có uy tín cao đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị trong quân đội và trong hệ thống chính trị quốc gia.
Tổng cục Chính trị phối hợp với Bộ Tổng tham mưu thực hiện tốt việc tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; đề xuất, chỉ đạo thúc đẩy các giải pháp xây dựng quân đội hiện đại trong những năm tới, mà trước hết là xây dựng con người hiện đại.
Tổng Bí thư khẳng định với quân đội phải "người trước, súng sau", phải "hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa vũ khí, trang bị".
Tổng cục Chính trị cần tăng cường phối hợp với Bộ Tổng tham mưu trong xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong quân đội.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án "Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".
Cần chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ "tinh nhuệ, mạnh" cả về chính trị và quân sự; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị thật sự vững vàng; giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại...
Tổng Bí thư đề nghị Tổng cục cần tham mưu với Quân ủy Trung ương tổ chức thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Về nhân sự, Tổng Bí thư yêu cầu cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp; phải rà soát thật kỹ nhân sự cấp cao để giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa tới.
Các cán bộ cấp cao trong quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là những cán bộ nổi trội, có uy tín cao trong toàn Đảng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận