12/09/2019 18:58 GMT+7

“Tôi sẽ điện cho các cầu thủ U18 từng thua Campuchia”

HUY ĐĂNG thực hiện
HUY ĐĂNG thực hiện

TTO - HLV lừng danh người Pháp Philippe Troussier khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn riêng với Tuổi Trẻ ngày 11-9, sau lúc nhận lời dẫn dắt tuyển U19 VN.

“Tôi sẽ điện cho các cầu thủ U18  từng thua Campuchia” - Ảnh 1.

HLV Troussier (bìa phải) trong buổi họp báo ra mắt ngày 10-9 - Ảnh: NAM KHÁNH

HLV 64 tuổi này cho biết ông vẫn đánh giá cao các trụ cột của đội tuyển U18 VN (sẽ là đội U19 VN chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020) vừa thất bại ở Giải U18 Đông Nam Á vào tháng 8 vừa qua và sẽ gọi điện cho những cầu thủ này để động viên họ.

* Vì sao ông nhận lời dẫn dắt đội U19 VN? Điều này có nằm trong kế hoạch ban đầu của ông khi đến VN hay ông cũng cảm thấy bất ngờ khi được LĐBĐVN (VFF) mời?

- Khi nhận được lời đề nghị của VFF, đặc biệt là sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn xin thôi không dẫn dắt tuyển U18 VN, tôi đã nhận lời ngay tức thì. Là giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF và có hơn một lần tiếp xúc với các cầu thủ VN, HLV và nhiều quan chức bóng đá VN, tôi không ngạc nhiên về cuộc gọi từ VFF.

Tôi cho rằng đó là trách nhiệm mà tôi được giao phó. Tôi xem dẫn dắt đội tuyển U19 VN là một vinh dự dành cho mình. Tôi sẽ cống hiến hết mình để phục vụ bóng đá VN. Tôi đến VN để góp sức nâng cao trình độ của các cầu thủ trẻ và đưa bóng đá VN phát triển đúng hướng.

* Ông có xem các trận đấu của đội tuyển U18 VN ở Giải U18 Đông Nam Á vừa qua? Ông nhận xét thế nào về họ?

- Tôi đã theo dõi màn trình diễn của họ trong giải đấu. Trận thua trước Campuchia đã làm hỏng cơ hội vượt qua vòng bảng của tuyển U18 VN. Có nhiều yếu tố dẫn tới kết quả không tốt này. Tôi nghiêng về việc cho rằng trận thua đó là một tai nạn. Theo tôi, có những cầu thủ đã chơi tốt ở giải đấu đó và chúng ta cần phải động viên họ. Trong đợt huấn luyện đầu tiên bắt đầu từ ngày 13-9, tôi muốn gọi cho nhóm cầu thủ đã tham gia Giải U18 Đông Nam Á vừa qua để cho họ thấy rằng tôi tin tưởng họ và đổi lại, các bạn ấy phải cho tôi thấy quyết tâm của mình.

Đây là nhiệm vụ đang chờ tôi cùng các cộng sự trong quá trình chuẩn bị sắp tới. Thế hệ cầu thủ sinh từ năm 2001 đến 2003 này là những nhân tố được xác định để chuẩn bị tham gia vòng loại Olympic Paris năm 2024 cũng như tham gia vòng loại FIFA World Cup 2026. Vì vậy, ngay bây giờ các cầu thủ cần nhận thức được trách nhiệm của mình để đáp ứng các yêu cầu của những mục tiêu sắp tới.

* Ông sẽ thay đổi những gì khi dẫn dắt tuyển U19 VN? Điều gì cần làm nhất vào lúc này?

- Không cần phải thay đổi mọi thứ bởi các cầu thủ này từng chơi cùng nhau. Tôi may mắn có cơ hội biết họ trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển U17 VN tham gia giải đấu giao hữu JENESYS tại Nhật Bản năm 2018. Vấn đề duy nhất là cầu thủ nào sẽ có mặt ở những giai đoạn khác nhau theo kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị cho những tuần sắp tới để phối hợp với Giải U21 vô địch quốc gia cũng sẽ diễn ra vào cùng khoảng thời gian này. Do chỉ còn chưa đầy 60 ngày cho trận đấu đầu tiên với Mông Cổ ở vòng loại U19 châu Á 2020 (ngày 6-11) nên đòi hỏi sự nỗ lực rất cao từ mỗi cầu thủ.

* Ông sẽ tuyển chọn các cầu thủ cho đội U19 VN dựa trên những tiêu chí nào?

- Tiêu chí chung là kỹ năng chơi bóng và tinh thần hợp tác. Tuy nhiên, quyết tâm thi đấu sẽ là một yếu tố để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển U19 VN.

* Một năm làm việc ở VN, ông cảm thấy thế nào về quãng thời gian vừa qua của bóng đá VN?

- Những thành công liên tiếp thời gian vừa qua của bóng đá VN đã mang lại niềm tin lớn cho mọi cầu thủ và khiến các đội tuyển của VN trở nên đáng gờm với các đối thủ. Theo tôi, chúng ta có cơ hội để hướng đến Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2022.

Cùng hướng đến mục tiêu World Cup 2026

Trả lời Tuổi Trẻ, phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Việc HLV Philippe Troussier nhận lời làm HLV trưởng tuyển U19 VN xuất phát từ mục tiêu mà VFF và PVF hướng tới là có mặt tại VCK World Cup 2026".

Ông Tuấn cho biết thêm: "Kể từ VCK World Cup 2026, FIFA sẽ nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội. Điều đó có nghĩa là cơ hội cho bóng đá VN cũng sẽ rộng mở hơn rất nhiều, châu Á sẽ có 8,5 suất tham dự VCK World Cup 2026 thay vì chỉ có 4 suất như hiện nay. Đang được đầu tư mạnh mẽ, đội tuyển U19 VN sẽ là đội ngũ nhân lực nòng cốt để hiện thực hóa giấc mơ World Cup của bóng đá VN.

Mặt khác, với kiến thức, sự am hiểu về bóng đá châu Á cùng với sự háo hức mà ông Troussier đang có, nhiều người kỳ vọng ông ấy sẽ mang về thành công cho U19 VN trong việc nhắm đến mục tiêu lần thứ ba có mặt tại VCK U19 châu Á. Đây cũng là lứa cầu thủ VFF kỳ vọng sẽ có thể nắm bắt cơ hội đưa bóng đá VN giành suất tham dự VCK World Cup 2026".

K.X.

HLV Philippe Troussier: HLV Philippe Troussier: 'Tôi cũng giống trợ lý của ông Park Hang Seo'

TTO - Là HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam nên tôi cũng giống như trợ lý của HLV Park Hang Seo. Triết lý của chúng tôi là tạo nên những cầu thủ có khao khát, quyết tâm thi đấu giành thành tích.

HUY ĐĂNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên