Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐ PCLB TƯ) sáng 7-8, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương - cho biết tối nay bão số 6 sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Bắc với trọng tâm là Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình.
Tuy nhiên Thanh Hóa và Quảng Ninh cũng cần đề phòng vì nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.
Phóng to |
| Vị trí và đường đi của bão số 6 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương |
Theo ông Hải, sáng nay bão số 6 còn cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Trong ngày hôm nay bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, đi dọc theo ven biển các tỉnh Trung Bộ vào cửa Vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy bão có thể đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình từ 20-21g ngày 7-8 đến 1g sáng 8-8.
Ông Hải cho biết khi bão vào Vịnh Bắc Bộ, sức gió phổ biến trên biển mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Tuy nhiên khi vào bờ bão suy yếu nhanh, sức gió trên bờ chủ yếu cấp 6, giật cấp 7. Với cơn bão này, gió Đông Nam xuất hiện sau khi bão đi qua cũng mạnh không kém gió lúc bão nên cần đề phòng gió sau bão. Mặc dù bão vào bờ vào thời điểm triều cường đã xuống nhưng các tỉnh ven biển cần đề phòng sóng to làm nước biển dâng 3-4m.
Dự báo trong ngày hôm nay, mưa sẽ tăng dần ở các tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An với lượng mưa lên đến 100-200mm, các tỉnh Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa 200-300mm. Bão số 6 sẽ gây mưa nhiều và kéo dài hơn so với bão số 5 nên ở khu vực Tây Bắc vẫn còn mưa trong đêm 8 sang ngày 9-8.
Ông Hải cũng cho biết hiện nay có áp thấp nhiệt đới manh nha hình thành ở phía Đông Philippines nên vào tuần sau nhiều khả năng biển Đông lại tiếp tục có bão.
Ông Hoàng Văn Thắng - thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban thường trực BCĐ PCLB TƯ - đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi tàu thuyền, chủ động ứng phó sự cố trên biển mặc dù toàn bộ tàu thuyền trên biển đã vào bờ hoặc neo đậu trú bão tại các đảo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận