02/09/2022 07:07 GMT+7

Tôi mong được trả phí cho báo Tuổi Trẻ

PHÚC AN
PHÚC AN

TTO - Tuổi trẻ của tôi tại Sài Gòn gắn bó với các hoạt động Đoàn - Hội sinh viên, với đời sống báo chí - truyền thông sôi nổi trong vai trò là một phóng viên kinh tế, và thói quen đọc báo mỗi sáng với tờ Tuổi Trẻ trên tay.

Tôi mong được trả phí cho báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Rời xa quê hương lập nghiệp nơi đất lạ quê người, dù phải từ bỏ rất nhiều thói quen cũ, tôi vẫn cố gắng duy trì việc đọc báo tiếng Việt hằng ngày, dù giờ đây chỉ có thể truy cập Tuổi Trẻ Online. 

Cũng nhờ một duyên may mà vài năm gần đây tôi có cơ hội cộng tác với quý báo, để thi thoảng góp đôi dòng suy nghĩ về thăng trầm của xã hội Mỹ gửi đến quý độc giả gần xa.

Nơi trông cậy của tôi

Điều tôi trông cậy nhất ở Tuổi Trẻ chính là nỗ lực không ngừng trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong vai trò một tờ báo hàng đầu Việt Nam. 

Sống xa quê hương, tôi nhìn đã quen những bảng hiệu, nhãn mác và nội dung tiếng Việt sai chính tả, đã ít đi cơ hội nói và viết tiếng mẹ đẻ. Theo dõi Tuổi Trẻ hằng ngày giúp tôi và gia đình giữ gìn và nuôi dưỡng vốn tiếng Việt qua những bài viết dễ đọc, dễ hiểu. 

Trong giai đoạn báo chí cạnh tranh kinh tế khốc liệt, những nội dung giật gân, cẩu thả, câu kéo lượt xem nhan nhản khắp mạng xã hội và Internet, nhưng vẫn là Tuổi Trẻ mang đến cho tôi những buổi sáng an tâm với những bản tin chỉn chu, hấp dẫn, đáng tin cậy từ quê nhà.

Điều thứ hai khiến tôi luôn quý mến Tuổi Trẻ, là ở tuổi 47 vẫn giữ được tâm thế làm báo trẻ trung, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Sự lấn lướt của mạng xã hội khiến nghề báo thêm vất vả, ngành báo thêm chật vật nhưng không vì thế mà tốc độ đưa tin bài chậm trễ hay chất lượng tin bài giảm sút. 

Ngược lại, tôi đánh giá cao nỗ lực đa dạng hóa thể loại tin, bài của Tuổi Trẻ qua các hình thức tin bài mới giàu âm thanh, hình ảnh như Megastory, Đọc báo giùm bạn, Podcast, Infographic... 

Ngoài ra, tôi cũng nhìn thấy nỗ lực kết nối với độc giả của Tuổi Trẻ qua các mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube và TikTok, đưa tin tức chính thống đến gần hơn, dễ tiếp cận hơn với một thế hệ nghe nhìn trực tuyến là chủ yếu.

Bên cạnh đó, giữa các cơn bão tin giả dồn dập trong đại dịch COVID-19, trong cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt, trong những xung đột chính trị toàn cầu, tôi luôn tin tưởng tìm đến Tuổi Trẻ để xác minh thông tin. 

Đối kiểm tin giả là vai trò mới của báo chí và cũng là thế mạnh đặc biệt của tin tức chính thống so với tin tức mạng xã hội. 

Tôi kỳ vọng Tuổi Trẻ tiếp tục tận dụng các nguồn lực của một cơ quan báo chí uy tín để kiểm chứng, phòng chống sự lan tràn tin giả một cách nhanh chóng và chính xác.

Tôi mong được trả phí cho báo Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Tác giả PHÚC AN

Đường link chia sẻ không ngần ngại

Để gần gũi hơn với độc giả thế hệ Y, Z... tôi hy vọng Tuổi Trẻ tiếp tục năng động sáng tạo trong việc khai thác chủ đề học hành, nghề nghiệp, việc làm và kinh doanh. 

Sau đại dịch, thị trường việc làm trong nước và toàn cầu có nhiều biến động lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến một thế hệ lao động trẻ, nên tôi muốn được đọc nhiều thêm về những chủ đề này, bên cạnh những chủ đề thế mạnh truyền thống khác của Tuổi Trẻ như nội chính, y tế, giáo dục.

Tôi luôn ủng hộ cách tiếp cận vừa cẩn trọng của Tuổi Trẻ với các vấn đề liên quan đến trẻ em, phụ nữ, cộng đồng LGBT và các nhóm yếu thế khác trong xã hội và hy vọng quý báo tiếp tục quan tâm đến sự trình hiện của các nhóm này trên báo chí chính thống. 

Ngoài ra, tôi cũng mong mỏi Tuổi Trẻ đẩy mạnh việc kết nối với độc giả, không chỉ thông qua chuyên mục yêu thích của tôi - Bạn đọc làm báo, mà còn là các diễn đàn kinh tế - chính trị - xã hội vốn đã sôi động và phần bình luận ngay bên dưới bài viết, bên dưới các bài đăng mạng xã hội.

Tôi cũng đợi mong Tuổi Trẻ sớm áp dụng các hình thức thu phí tin tức trực tuyến từng phần hoặc quyên góp kinh phí hoạt động như các tờ báo lớn tại Mỹ và Anh như The New York Times, The Guardian… để độc giả trực tuyến như tôi cũng có thể đóng góp tài chính cho sự phát triển của tờ báo như những độc giả cầm trên tay tờ báo in truyền thống. 

Tôi đoán thế hệ độc giả trẻ, vốn sẵn sàng chi trả cho các chương trình tivi, nghe nhạc, đọc sách và giải trí trực tuyến chắc không ngại ngần trả phí để tiếp cận những tin tức chất lượng cao.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày lập báo, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tuổi Trẻ đã là người bạn đồng hành tin cậy của tôi trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời và có lẽ là cả chặng đường dài sau này, dù là ở quê nhà hay trên vạn dặm đường xa. 

Mong Tuổi Trẻ chuẩn, hay và đẹp, luôn là đường link tôi chia sẻ không ngần ngại, là nơi tôi tìm thấy bài viết yêu thích nhất, và là tờ báo Việt Nam mà tôi tự hào giới thiệu cùng bạn bè năm châu.

Người đọc sẽ cầm trên tay tờ báo có mình trong ấy Người đọc sẽ cầm trên tay tờ báo có mình trong ấy

TTO - Năm nay là dịp 21-6 đặc biệt mà Hội Nhà báo TP.HCM không thể tổ chức lễ trao giải báo chí, tôn vinh nghề nghiệp, hội tụ đồng nghiệp.

PHÚC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên