"Người thổi còi" Edward Snowden và vụ nghe lén chấn động của nước Mỹ
Phóng to |
| Sơ đồ các trạm dò sóng radio của Nga - Ảnh: Foreign Policy |
Theo tạp chí Foreign Policy ngày 10-7, tài liệu do sử gia tình báo Matthew Aid công bố có tổng cộng 11 trạm dò sóng radio chiến lược của Cơ quan An ninh Liên Xô (KGB), đặt tại Nga và các nước Liên Xô cũ. Báo cáo của CIA khẳng định các trạm dò sóng radio này không phải là “tàn tích” của thời kỳ Chiến tranh lạnh, mà vẫn đang hoạt động hết sức hiệu quả.
“Các trạm này vẫn theo dõi mọi liên lạc của Mỹ, châu Âu và bất kỳ quốc gia nào đủ lớn và quan trọng trên thế giới - sử gia Aid cho biết - Các trạm này dù nhỏ nhưng là một phần quan trọng trong chiến dịch thu thập thông tin tình báo không chỉ của KGB mà còn của Cơ quan Tình báo quân sự Liên Xô (GRU)”.
Báo cáo của CIA được công bố đúng vào thời điểm quan hệ Mỹ - Nga đang lục đục vì vụ “người thổi còi” Edward Snowden lật tẩy chương trình do thám bí mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) tại Hong Kong rồi bay sang Matxcơva.
Snowden đã cố thủ ở khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo tại Matxcơva từ ngày 23-6 đến nay. Có khả năng anh sẽ đến Venezuela tị nạn. Theo AFP, mới đây hàng loạt quốc gia Mỹ Latin đã yêu cầu chính quyền Mỹ giải thích về chương trình do thám PRISM của NSA.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận