28/05/2021 18:52 GMT+7

Tối 28-5, TP.HCM có 25 ca trong 173 ca mắc COVID-19 cả nước

XUÂN MAI - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN -  ĐỨC TRONG - TÚ ANH
XUÂN MAI - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN - ĐỨC TRONG - TÚ ANH

TTO - Bản tin tối 28-5 của Bộ Y tế cho biết có 173 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 123 ca, Bắc Ninh 20 ca, TP.HCM 25 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca.

Tối 28-5, TP.HCM có 25 ca trong 173 ca mắc COVID-19 cả nước - Ảnh 1.

Ngân hàng VIB chi nhánh tại quận 7 được khoanh vùng ngày 28-5 vì liên quan ca mắc COVID-19 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo Bộ Y tế, trong 6 giờ qua (từ 12h đến 18h), cả nước có 174 ca mắc mới (bệnh nhân 6397 - 6570), trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long và 173 ca ghi nhận trong nước, gồm Bắc Giang 123 ca, TP.HCM 25 ca, Bắc Ninh 20 ca, Hà Nội 3 ca, Lạng Sơn 2 ca.

Với 174 bệnh nhân mới, số mắc COVID-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 6.570 bệnh nhân, trong đó có 5.077 ca ghi nhận trong nước và 1.493 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 3.507 ca tại 31 tỉnh, thành.

Trưa cùng ngày, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo bệnh nhân 3026, nữ, 22 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tử vong vào tối 27-5. Đây là bệnh nhân thứ 47 tử vong vì COVID-19 từ đầu mùa dịch tại nước ta và là ca thứ 12 trong đợt dịch thứ 4 này (tính từ ngày 27-4). Số ca được điều trị khỏi hiện nay là 2.896 ca.

Thông tin chi tiết 174 ca mắc COVID-19 mới:

Hà Nội (3 ca) 

Ca bệnh 6397 - 6399: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh (20 ca)

Ca bệnh 6400 - 6403, 6406 - 6407, 6409 - 6422: 14 ca liên quan ổ dịch ở Thuận Thành, 4 ca liên quan ổ dịch ở Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch ở Khu công nghiệp Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 26 đến 28-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn (2 ca)

Ca bệnh 6404 - 6405, 1 ca là F1 BN3238, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28-5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

TP.HCM (25 ca)

Ca bệnh 6423 - 6447: 21 ca liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 27 và 28-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang (123 ca)

Ca bệnh 6448 - 6570, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Vĩnh Long

Ca bệnh 6408, nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ngày 6-5, anh từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH3324. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 27-5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

Tìm thêm điểm lập BV dã chiến ở Bắc Giang

Trước dự báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang trong những ngày tới có thể sẽ vẫn tiếp tục tăng, Bộ Y tế cho biết đang tìm địa điểm để thiết lập thêm 3 bệnh viện dã chiến tại đây.

Chiều 28-5, ông Nguyễn Trọng Khoa - phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tới khảo sát Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn; Trung tâm điều dưỡng người có công và Trung tâm việc làm Bắc Giang.

Đêm 27-5, ngay sau khi đi vào hoạt động, bệnh viện dã chiến đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã tiếp đón 537 bệnh nhân / 628 giường mà bệnh viện này có.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn với khu ký túc xá có thể bố trí 400 giường và khoảng 200 giường nữa ở nhà thi đấu của trường.

Trung tâm điều dưỡng người có công có 200 giường, gần như có thể tiếp nhận bệnh nhân ngay.

Với Trung tâm việc làm Bắc Giang, đây là toà nhà 5 tầng mới được xây dựng chưa đi vào hoạt động nhưng các tiện ích đã đầy đủ. Dự tính, địa điểm này bố trí được 1.000 giường và 200 chỗ ăn ở cho đội ngũ y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân.

Hà Nội tiếp tục kêu gọi dân không ra đường nếu không cần thiết

Ngày 28-5, chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ra công văn hỏa tốc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp, vì vậy các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan trực thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã... và nhân dân phải xem nhiệm vụ chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong bối cảnh hiện tại.

Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

"Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... phải liên hệ ngay y tế", công văn nhấn mạnh.

Đối với các khu chung cư, ký túc xá sinh viên, hộ gia đình, trụ sở làm việc, các phương tiện giao thông, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu công nghiệp, nhà máy... chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu phải hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin.

Tính tới trưa 28-5, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 352 ca mắc COVID-19, tính từ ngày 29-4, là một trong 3 địa phương có lượng ca nhiễm cao nhất cả nước.

Campuchia gắng ngăn dịch lây lan ở các nhà máy

Tối 28-5, TP.HCM có 25 ca trong 173 ca mắc COVID-19 cả nước - Ảnh 2.

Rào chắn phong tỏa một khu dân cư ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia - Ảnh: REUTERS

Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19 đang ở mức báo động ở công nhân may mặc, chính quyền thủ đô Phnom Penh quyết định có biện pháp mạnh đối với các nhà máy không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại chỗ, vốn được coi là điều kiện cho phép các cơ sở này nối lại hoạt động.

Trả lời báo Khmer Times, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng nói rằng bất kỳ nhà máy nào vi phạm các điều kiện do Ủy ban Cố vấn Lao động (LAC) sẽ bị phạt đóng cửa tạm thời đến 3 ngày. Khi các nhà chức trách cho mở cửa các công ty và nhà máy, một số chủ nhà máy đã cho phép tất cả công nhân quay lại làm việc và điều này đi ngược với các quy định của Bộ Lao động.        

Trước đó, LAC khuyến nghị chính phủ về việc các nhà máy và doanh nghiệp chỉ nên sử dụng quay vòng 50% lao động hai tuần/lần và những lao động quay lại làm việc phải được tiêm ít nhất một mũi vắc xin ngừa COVID-19 và phải có giấy chứng nhận đã xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Do lây nhiễm COVID-19 tăng lên trong công nhân may mặc ở Phnom Penh, ông Khuong Sreng cũng quyết định đưa thêm hai làng vào "Khu vực Vàng đậm" (khu vực có mức độ lây nhiễm COVID-19 ở mức trung bình) vì số ca nhiễm mới tại đây đang tăng lên. 

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, Men Vibol, cho biết hơn 1.000 công nhân nhà máy tại đặc khu kinh tế Tay Seng đã được lấy mẫu xét nghiệm và 60 người có kết quả dương tính với COVID-19.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Kampong Cham thông báo về 35 ca mắc mới COVID-19 và tất cả đều là công nhân nhà máy.

Người từ TP.HCM về Bình Thuận phải khai báo y tế

Chiều 28-5, UBND Bình Thuận đã chỉ đạo hỏa tốc các ngành chức năng khẩn trương rà soát, quản lý người đi, đến và về từ các tỉnh, thành đang có dịch, nhất là TP.HCM phải khẩn trương khai báo y tế.

Theo đó, địa phương kêu gọi: "Người dân đã từng đi, đến, về từ TP.HCM và các tỉnh - thành có dịch trong vòng 14 ngày qua phải chủ động đến trạm y tế nơi cư trú hoặc trung tâm y tế cấp huyện khai báo để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19".

Địa phương cũng kêu gọi, vận động người dân trên địa bàn tỉnh không nên đi đến các tỉnh - thành đang có dịch, đặc biệt là TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng… và các vùng có dịch khác trong thời điểm hiện nay nếu không có việc thật sự cần thiết.

Các trung tâm y tế, UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp như trên để điều tra kỹ yếu tố dịch tễ nhằm quyết định áp dụng biện pháp phù hợp (theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế).

Nếu phát hiện được các trường hợp F1, các ngành chức năng phải tiến hành tiêu độc, khử trùng, triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ngoài ra, địa phương quyết định tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung đông người (trên 10 người) tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, khuyến khích các hình thức sinh hoạt trực tuyến.

Riêng các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước… phải giảm 50% công suất bán tại chỗ, khuyến khích bán mang đi, sắp xếp lại bàn ghế giãn cách theo quy định (bàn cách bàn tối thiểu 2m, tính từ ghế gần nhất). Tất cả nhân viên phục vụ và khách phải đeo khẩu trang thường xuyên.

Địa phương cũng thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, đi/đến các tỉnh có dịch, bao gồm TP.HCM kể từ 0h ngày 29-5 đến hết ngày 4-6. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, địa phương sẽ quyết định thời gian hoạt động trở lại sớm hơn.

50 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh 50 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh

TTO - Ngày 28-5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, có 50 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây đã được công bố khỏi bệnh và ra viện trở về địa phương trong hai ngày 27 và 28-5.

XUÂN MAI - HÀ QUÂN - PHẠM TUẤN - ĐỨC TRONG - TÚ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên