24/12/2017 20:46 GMT+7

Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin

H.HG
H.HG

TTO - Toàn bộ giáo viên, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học, mầm non nghỉ học từ 12h ngày 25 đến hết ngày 26-12 để tránh bão Tembin.

Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão Tembin - Ảnh 1.

Sơ đồ đường đi bão Tembin

UBND TP.HCM vừa có công điện hỏa tốc về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin).

Theo đó, học sinh, sinh viên ở tất cả các cấp trên địa bàn TP.HCM sẽ nghỉ học từ 12h ngày 25 đến hết ngày 26-12; riêng học sinh ở Cần Giờ sẽ nghỉ học từ 6h ngày 25-12 để phòng, tránh bão.

Trong công điện, UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT, ĐHQG TP.HCM, các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố thông báo ngay đến giáo viên, sinh viên, học sinh chỉ đạo này. 
Ngay sau khi nhận thông báo này, một số trường tiểu học đã thông báo đến phụ huynh cho biết trường sẽ cho học sinh nghỉ học cả hai ngày 25 và 26-12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 16h ngày 24-12, tâm bão Tembin ở cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ di chuyển nhanh (25 km/h), chiều tối và đêm nay bão số 16 duy trì sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15 với sóng biển cao 10m sẽ đi qua khu vực đảo Trường Sa Lớn và Huyền Trân. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở huyện đảo Trường Sa cấp 4 (rủi ro thiên tai rất lớn).

Đến 16h chiều mai 25-12, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/h), giật cấp 14, sóng biển cao từ 8-10m.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão. Vùng gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Về thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, ông Hoàng Đức Cường - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho biết với tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25km/h), khoảng tối và đêm mai (25-12) bão sẽ vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Trên đất liền các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đều nguy cơ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

H.HG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên